Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu trò dụ mua đất, nhóm đối tượng này đã yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền rồi chiếm đoạt. Từ tháng 9/2020 nhóm này đã chiếm đoạt được 13 tỷ đồng.

Hôm nay (17/12), Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đang tạm giữ Phan Thị Kiều Vân, Trịnh Thanh Tâm, Trần Hữu Thành (cùng quê Cần Thơ) và Đoàn Văn Huy (quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. 

Từ nguồn tin báo, ngày 16/12, lực lượng trinh sát đã theo dõi, bắt quả tang Phan Thị Kiều Vân đang nhận cọc chuyển nhượng đất với số tiền 500 triệu đồng của một khách hàng bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (sổ đỏ giả). Tại đây, công an đã thu giữ số tiền 500 triệu đồng, sổ đất giả, cùng giấy biên nhận đặt cọc.

Khai thác nhanh, công an phát hiện, nhóm của Vân còn có các đối tượng là Trịnh Thanh Tâm, Trần Hữu Thành, Đoàn Văn Huy nên đã tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan điều tra, nhóm khai nhận, từ tháng 9/2020, Vân và Huy làm 19 sổ đỏ giả. Sau đó, cùng Thành và Tâm giả làm môi giới bất động sản rao bán đất với giá rẻ. Khi dụ dỗ được khách hàng mua đất, chúng yêu cầu đặt cọc nhằm chiếm đoạt tiền. Tổng cộng, nhóm đã làm hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 13 khách hàng, chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai là bị hại liên hệ phòng Cảnh sát hình sự tại số 615 Đại lộ Bình Dương, phường hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấu kết với người nước ngoài lừa đảo gần 400 tỷ đồng
Cấu kết với người nước ngoài lừa đảo gần 400 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng.

Cấu kết với người nước ngoài lừa đảo gần 400 tỷ đồng

Cấu kết với người nước ngoài lừa đảo gần 400 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng.

Tự xưng là người của Bộ Công an, lừa đảo chạy án
Tự xưng là người của Bộ Công an, lừa đảo chạy án

VOV.VN - Hôm nay (14/12), Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin, đang điều tra làm rõ việc đối tượng Trần Minh Thành (SN 1977, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) tự xưng người của Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tự xưng là người của Bộ Công an, lừa đảo chạy án

Tự xưng là người của Bộ Công an, lừa đảo chạy án

VOV.VN - Hôm nay (14/12), Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin, đang điều tra làm rõ việc đối tượng Trần Minh Thành (SN 1977, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) tự xưng người của Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Khởi tố đối tượng chỉnh sửa CMND để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố đối tượng chỉnh sửa CMND để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nhặt được CMND mang tên Nguyễn Thu Vân, Liên nảy sinh ý định sửa chữa CMND này để mở tài khoản ngân hàng. Khi biết CMND này đã được sử dụng mở tài khoản, Liên yêu cầu nhân viên ngân hàng cho rút tiền trong tài khoản đã mở hòng chiếm đoạt

Khởi tố đối tượng chỉnh sửa CMND để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng chỉnh sửa CMND để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nhặt được CMND mang tên Nguyễn Thu Vân, Liên nảy sinh ý định sửa chữa CMND này để mở tài khoản ngân hàng. Khi biết CMND này đã được sử dụng mở tài khoản, Liên yêu cầu nhân viên ngân hàng cho rút tiền trong tài khoản đã mở hòng chiếm đoạt