Lãnh án sau gần 20 năm bỏ trốn

Chỉ vì nghe bạn cùng xóm nói có nhóm thanh niên đe dọa đánh, Hùng đã cùng nhóm bạn tìm đánh nhóm thanh niên đối thủ, khiến một nạn nhân mù mắt với tỉ lệ thương tật 61%.

Ngày 6/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ngô Mạnh Hùng (SN 1988, trú tại quận Gò Vấp) 5 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Cường và Ngô Mạnh Hùng là bạn bè cùng xóm. Khoảng 18h ngày 17/8/2003, Cường điều khiển xe gắn máy đến nhà bạn tên Tâm (không nhớ lai lịch, địa chỉ) chơi và nghe Tâm nói lại “Có nhóm thanh niên (bạn của anh Nguyễn Phước Hải Đăng) ở phường 5, quận Gò Vấp đe dọa đánh Cường và Ngô Mạnh Hùng” nên Cường chạy xe về nhà.

Khi đến đầu hẻm 59 Lý Thường Kiệt, Cường gặp Hùng nên kể lại sự việc trên và rủ Hùng đi tìm nhóm thanh niên kia để đánh dằn mặt, Hùng đồng ý và điều khiển xe gắn máy chở Cường đến chung cư Hà Kiều, phường 5, quận Gò Vấp tìm nhóm bạn của Đăng, nhưng không gặp nên cả hai quay về.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Nghi (phường 7, quận Gò Vấp) thì Cường và Hùng gặp Phan Trọng Nghĩa (bạn của Cường) đang ngồi trước tiệm sửa xe, Cường và Hùng kể lại sự việc trên cho Nghĩa nghe và rủ Nghĩa đi đánh nhau. Sau đó, Nghĩa chở Cường đến nơi Nghĩa làm việc lấy 2 ống tuýp sắt dài. Cả ba Nghĩa, Hùng, Cường đến khu vực Cầu Ván (phường 5, quận Gò Vấp) rủ thêm Trần Hồng Châu, Đồng Nguyễn Xuân Vũ (bạn của Nghĩa) đi đánh nhau.

Cả nhóm kéo đến chung cư Hà Kiều, khi đi ngang qua quán nước mía trên đường Dương Quảng Hàm, gần chung cư Hà Kiều, Cường nhìn thấy các anh Lư Kim Khánh, Bùi Thành Hưng, Nguyễn Phước Hải Đăng đang ngồi uống nước. Nghĩ đây là nhóm thanh niên đe dọa đánh mình và Hùng, nên cả nhóm dừng xe đánh nhóm của Đăng.

Tại đây, Vũ và Châu cầm hung khí xông đến. Vũ cầm ống tuýp sắt đánh 1 cái trúng vào trán anh Đăng khiến nạn nhân ngã gục xuống bàn. Khi anh Đăng gục xuống, Châu bồi thêm một nhát vào cổ nạn nhân. Bị tấn công, anh Khánh và Hưng bỏ chạy liền bị Châu và Vũ đuổi đánh.

Gây án xong, cả nhóm bỏ đi. Nạn nhân được quần chúng đưa đi Bệnh viện 175 cấp cứu. May mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Theo kết quả giám định thương tật, anh Đang bị chấn thương sọ não, gây mù mắt phải, tỷ lệ thương tật 61% vĩnh viễn.

Các đối tượng gây án đã bị bắt giữ ngay sau đó. TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án này  ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Phan Trọng Nghĩa mức án 13 năm tù giam; Đồng Nguyễn Xuân Vũ mức án 11 năm tù giam; Trần Quốc Cường mức án 10 năm tù giam; Trần Hồng Châu mức án 9 năm tù giam về tội “Giết người”. Sau đó ngày 24/3/2005, Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm đôi với các bị cáo trên.

Riêng Ngô Mạnh Hùng bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra Lệnh truy nã. Đến ngày 15/12/2021, Hùng bị Công an  bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Ngô Mạnh Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Trần Quốc Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhận dạng xác định được Ngô Mạnh Hùng đúng là người cùng Cường, Nghĩa tham gia đánh nhau vào ngày 17/8/2003./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên án các bị cáo trong vụ giết người khi hỗn chiến ở quán karaoke
Tuyên án các bị cáo trong vụ giết người khi hỗn chiến ở quán karaoke

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm các bị cáo đã tập trung hỗn chiến tại khu vực quán karaoke Phương Thủy (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Hậu quả khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Tuyên án các bị cáo trong vụ giết người khi hỗn chiến ở quán karaoke

Tuyên án các bị cáo trong vụ giết người khi hỗn chiến ở quán karaoke

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm các bị cáo đã tập trung hỗn chiến tại khu vực quán karaoke Phương Thủy (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Hậu quả khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Bắt nghi phạm giết người đàn ông chạy xe ôm, bỏ xác vào vườn chanh
Bắt nghi phạm giết người đàn ông chạy xe ôm, bỏ xác vào vườn chanh

Nghi phạm Nguyễn Hùng Cường sát hại người đàn ông chạy xe ôm cướp tài sản. Sau đó, y bỏ xác nạn nhân vào vườn chanh ở An Giang.

Bắt nghi phạm giết người đàn ông chạy xe ôm, bỏ xác vào vườn chanh

Bắt nghi phạm giết người đàn ông chạy xe ôm, bỏ xác vào vườn chanh

Nghi phạm Nguyễn Hùng Cường sát hại người đàn ông chạy xe ôm cướp tài sản. Sau đó, y bỏ xác nạn nhân vào vườn chanh ở An Giang.

Bắt đối tượng truy sát 2 thanh niên đi xe máy, khiến 1 người tử vong
Bắt đối tượng truy sát 2 thanh niên đi xe máy, khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một lấy lời khai Trần Vũ Đạt (19 tuổi, quê Sóc Trăng) để làm rõ nguyên nhân vụ truy sát 2 thanh niên đi xe máy. Đạt là đối tượng dùng dao đâm 1 người khiến nạn nhân phải nhập viện. 

Bắt đối tượng truy sát 2 thanh niên đi xe máy, khiến 1 người tử vong

Bắt đối tượng truy sát 2 thanh niên đi xe máy, khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một lấy lời khai Trần Vũ Đạt (19 tuổi, quê Sóc Trăng) để làm rõ nguyên nhân vụ truy sát 2 thanh niên đi xe máy. Đạt là đối tượng dùng dao đâm 1 người khiến nạn nhân phải nhập viện.