Lập khống hồ sơ bệnh án để quyết toán sai 22 tỷ đồng

Nguyên GĐ Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trương Anh Kiệt (SN 1959), nguyên Giám đốc; Phạm Văn Sửu (SN 1965), nguyên Kế toán trưởng và Trương Bích Nguyệt (SN 1962), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bưu điện.

Ba bị can kể trên bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Trương Anh Kiệt (Ảnh: TP)

Theo kết luận điều tra, từ năm 2009 - 2011, bị can Trương Anh Kiệt cùng các đồng phạm đã lợi dụng các đoàn cán bộ của các đơn vị đến BV khám rồi về trong ngày để lập khống hồ sơ, bệnh án, kê khống ngày điều dưỡng, điều trị nội trú… rồi quyết toán khống của VNPT hơn 22 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ tiền giường và trên 5,7 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ tiền ăn tại cơ sở 2 của BV này.

Quá trình điều tra xác định, việc lập khống hồ sơ bệnh án, nâng khống ngày điều dưỡng, điều trị nội trú để rút tiền của VNPT là chủ trương do ông Kiệt chỉ đạo, được thống nhất thực hiện trong toàn bệnh viện. Hình thức chỉ đạo thể hiện tại các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn từng năm do ông Kiệt ký, ban hành. Do đó, các khoa sử dụng tên của cán bộ các đơn vị đến khám để lập khống hồ sơ, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Trong 3 năm (từ 2009 - 2011), Bệnh viện Đa khoa Bưu điện đã lập khống 13.077 hồ sơ bệnh án điều dưỡng, điều trị nội trú tương ứng 131.960 ngày khống.

Trong tổng số tiền thiệt hại được xác định nêu trên, các bị can đã đưa 11 tỷ đồng vào quỹ lương chia cho cán bộ, bản thân Kiệt được chia hơn 112 triệu đồng, Sửu được chia gần 73 triệu đồng, Nguyệt hơn 73 triệu đồng... Cơ quan điều tra xác định, bị can Sửu và Nguyệt đã có hành vi giúp sức cho Kiệt thực hiện hành vi phạm tội.

Liên quan tới vụ án, có một số cán bộ khác thuộc Bệnh viện Đa khoa Bưu điện, VNPT và các đơn vị địa phương có hành vi liên quan, nhưng chưa đến mức xử lý hình sự nên CQĐT đã kiến nghị xử lý hành chính đối với những cá nhân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Nhiều xã lập hồ sơ khống để lấy tiền ngân sách
Nghệ An: Nhiều xã lập hồ sơ khống để lấy tiền ngân sách

Thanh tra huyện Yên Thành đã phát hiện 25 xã sai phạm trong việc báo cáo, tiếp nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ hai năm 2010, 2011.

Nghệ An: Nhiều xã lập hồ sơ khống để lấy tiền ngân sách

Nghệ An: Nhiều xã lập hồ sơ khống để lấy tiền ngân sách

Thanh tra huyện Yên Thành đã phát hiện 25 xã sai phạm trong việc báo cáo, tiếp nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ hai năm 2010, 2011.

Bắt Giám đốc Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn
Bắt Giám đốc Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn

Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng ông Lê Dũng, Giám đốc Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn - CPTPCN SG

Bắt Giám đốc Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn

Bắt Giám đốc Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn

Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng ông Lê Dũng, Giám đốc Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn - CPTPCN SG

Bắt giam một cán bộ địa chính lập hồ sơ khống
Bắt giam một cán bộ địa chính lập hồ sơ khống

Trong những năm 1990 - 2013, Hóa và Thân đã lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2 để thu lợi bất chính.

Bắt giam một cán bộ địa chính lập hồ sơ khống

Bắt giam một cán bộ địa chính lập hồ sơ khống

Trong những năm 1990 - 2013, Hóa và Thân đã lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2 để thu lợi bất chính.

Bắt Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu điện TP HCM
Bắt Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu điện TP HCM

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu điện TPHCM bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ,

Bắt Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu điện TP HCM

Bắt Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu điện TP HCM

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu điện TPHCM bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ,

Bắt một giám đốc lập hồ sơ khống để lừa đảo
Bắt một giám đốc lập hồ sơ khống để lừa đảo

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Thành Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thiên Đệ, trụ sở tại tỉnh Bình Dương) nhằm điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt một giám đốc lập hồ sơ khống để lừa đảo

Bắt một giám đốc lập hồ sơ khống để lừa đảo

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Thành Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thiên Đệ, trụ sở tại tỉnh Bình Dương) nhằm điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giám đốc doanh nghiệp say xỉn tấn công cảnh sát giao thông
Bắt giám đốc doanh nghiệp say xỉn tấn công cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị CSGT yêu cầu dừng xe, đối tượng ngoan cố bỏ chạy rồi gọi người đến tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. 

Bắt giám đốc doanh nghiệp say xỉn tấn công cảnh sát giao thông

Bắt giám đốc doanh nghiệp say xỉn tấn công cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị CSGT yêu cầu dừng xe, đối tượng ngoan cố bỏ chạy rồi gọi người đến tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. 

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng
Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

VOV.VN -Mặc dù không được phép nhưng Chín đã tuyển người đi xuất khẩu lao động để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

VOV.VN -Mặc dù không được phép nhưng Chín đã tuyển người đi xuất khẩu lao động để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN -Không đủ năng lực thực hiện hợp đồng bán hạt tiêu đen cho doanh nghiệp nước ngoài, Hùng vẫn ký đơn, nhận tiền và chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN -Không đủ năng lực thực hiện hợp đồng bán hạt tiêu đen cho doanh nghiệp nước ngoài, Hùng vẫn ký đơn, nhận tiền và chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Lập hồ sơ khống để nhận tiền khoán bảo vệ rừng
Thanh Hóa: Lập hồ sơ khống để nhận tiền khoán bảo vệ rừng

VOV.VN -Lãnh đạo và một số cán bộ liên quan thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Lò có sai phạm trong công tác lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng.

Thanh Hóa: Lập hồ sơ khống để nhận tiền khoán bảo vệ rừng

Thanh Hóa: Lập hồ sơ khống để nhận tiền khoán bảo vệ rừng

VOV.VN -Lãnh đạo và một số cán bộ liên quan thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Lò có sai phạm trong công tác lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng.