Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy trên tuyến biên giới Điện Biên

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa liên tiếp phá 3 vụ án ma túy trên tuyến biên giới, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 17h ngày 4/1, tổ công tác của Đồn Biên phòng Thanh Luông và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 104 tuyến biên giới Việt Nam – Lào thì phát hiện 1 đối tượng đi bộ trên đường mòn ra biên giới có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng cất giấu trong túi áo khoác trên người các cục chất bột dạng nén màu trắng là heroin, trọng  lượng 40 gram, 19 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp.

Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng khai nhận là Lò Văn Trưởng, sinh năm 1982, trú tại bản Nghịu, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Số ma túy trên, Trưởng được một đối tượng trú cùng bản đưa 3,3 triệu đồng để lên biên giới mua của một người đàn ông không rõ danh tính mang về để cùng sử dụng và chia nhỏ bán kiếm lời. 

Mở rộng điều tra và truy xét, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã tiến hành khám xét người, chỗ ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Hiên, sinh năm 1979, cùng trú tại bản Nghịu, xã Thanh Luông - là đối tượng đưa tiền cho Trưởng đi mua ma túy.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Thanh Luông hoàn tất hồ sơ để khởi tố, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 9h40’ ngày 4/1, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Nậm Kè và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Chuyên Gia 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phát hiện một người đàn ông di chuyển bằng xe máy đi về hướng tổ công tác có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm ma tuý. 

Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện bên trong túi áo khoác đối tượng đang mặc có 2 cục chất bột màu trắng đục là heroin, có trọng lượng 80,8 gram.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Sùng A Sài, sinh năm 1975; trú tại bản Nậm Mỳ 2, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Số ma túy trên được đối tượng mua của một người đàn ông không rõ danh tính tại trục đường Quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé với số tiền 20 triệu đồng nhằm mục đích về sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Khi đang trên đường mang số ma tuý trên về nhà thì bị Tổ công tác của Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý tại Điện Biên
Liên tiếp triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý tại Điện Biên

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu 12 gram heroin.

Liên tiếp triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý tại Điện Biên

Liên tiếp triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý tại Điện Biên

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu 12 gram heroin.

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại Kiên Giang
Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại Kiên Giang

VOV.VN - Chiều nay (14/12), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn nội địa và tiến hành khởi tố vụ án.

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại Kiên Giang

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại Kiên Giang

VOV.VN - Chiều nay (14/12), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn nội địa và tiến hành khởi tố vụ án.

Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

VOV.VN - Ngày 8/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Sông Đốc điều tra, làm rõ vụ việc liên quan các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị bắt giữ.

Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

VOV.VN - Ngày 8/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Sông Đốc điều tra, làm rõ vụ việc liên quan các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị bắt giữ.