Liên tục bắt các vụ buôn lậu thuốc lá trong cao điểm dịch bệnh

VOV.VN - Hầu hết số thuốc lá trên đều được ngụy trang dưới dạng hàng hóa cho phép mua bán vận chuyển, khi bị phát hiện không có ai đứng ra nhận là chủ số hàng.

Trong lúc dịch bệnh căng thẳng nhưng tình hình buôn lậu, vận chuyển thuốc lá lậu ở vùng biên giới tỉnh Kiên Giang lại tăng cao. Chỉ trong 1 đêm qua (14/7) có những đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt từ 2 đến 4 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại vào địa bàn. Ngoài ra có những đơn vị ngày nào cũng bắt ít nhất là 1 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại vào địa bàn.

Rạng sáng hôm nay (15/07), các tổ công tác của đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện bắt giữ 04 vụ buôn lậu (mỗi vụ cách nhau chừng 40 phút.) Tổng số tang vật thu giữ là 5 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập các loại. Trước đó vào đêm 13/07, đơn vị này cũng đã bắt 02 vụ buôn lậu, thu giữ 2.480 gói thuốc lá, thu 1 máy, 1 xuồng. Do biên giới tiếp giáp là đồng bằng, nhiều kinh rạch, nên khi bị phát hiện, các đối tượng đã quăng bỏ hàng chạy về bên kia biên giới.

Trong 3 ngày 11, 13, và 14/07, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Phú Quốc đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại bằng đường biển từ đất liền ra đảo Phú Quốc. Tang vật thu giữ là 3.750 gói, đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 1 đối tượng, bàn giao Công an TP. Phú Quốc 02 đối tượng để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Ban chỉ huy đơn vị này cho biết: Hầu hết số thuốc lá trên đều được ngụy trang dưới dạng hàng hóa cho phép mua bán vận chuyển, khi bị phát hiện không có ai đứng ra nhận là chủ số hàng, nên rất khó đấu tranh, bắt giữ đối tượng. Riêng tối 13/7, tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm – Thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các lực lượng bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ chất ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Gành Dầu.

Tại TP Hà Tiên, từ đầu năm đến nay, các tổ, chốt chống dịch COVID–19, thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã bắt giữ 80 vụ vận chuyển hàng lậu từ bên kia biên giới vào địa bàn. Bắt giữ 20 đối tượng, tịch thu hơn 100 ngàn gói thuốc lá ngoại các loại. Ngoài ra, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.189 công dân về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định. Tống đạt 1.174 quyết định, xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không để bất kỳ 1 trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào địa bàn, từ đầu mùa dịch đến nay, các đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 80 vụ, 295 công dân nhập cảnh trái phép. Bắt hơn 100 vụ buôn lậu, tịch thu hơn 300 ngàn gói thuốc lá, cùng 12 vụ vận chuyển, mua bán trái phép, tịch thu hơn 400 ngàn lít dầu. Làm thủ tục, đưa đi cách ly y tế cho hơn 6 ngàn công dân Việt Nam và 1 số Quốc gia khác đến từ vùng dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn lậu 18.000 bao thuốc lá, 3 người bị khởi tố
Buôn lậu 18.000 bao thuốc lá, 3 người bị khởi tố

VOV.VN - Chiều 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi buôn bán vận chuyển hơn 18.000 bao thuốc lá lậu.

Buôn lậu 18.000 bao thuốc lá, 3 người bị khởi tố

Buôn lậu 18.000 bao thuốc lá, 3 người bị khởi tố

VOV.VN - Chiều 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi buôn bán vận chuyển hơn 18.000 bao thuốc lá lậu.

Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu
Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu của đối tượng Huỳnh Văn Thái.

Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu

Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu của đối tượng Huỳnh Văn Thái.

Gắn chồng 2 biển số thật, giả cho xe ô tô để buôn lậu thuốc lá
Gắn chồng 2 biển số thật, giả cho xe ô tô để buôn lậu thuốc lá

VOV.VN - Đông khai thường xuyên dùng xe ô tô gắn chồng 2 biển số giả và thật để thay đổi liên tục trong quá trình buôn lậu thuốc lá.

Gắn chồng 2 biển số thật, giả cho xe ô tô để buôn lậu thuốc lá

Gắn chồng 2 biển số thật, giả cho xe ô tô để buôn lậu thuốc lá

VOV.VN - Đông khai thường xuyên dùng xe ô tô gắn chồng 2 biển số giả và thật để thay đổi liên tục trong quá trình buôn lậu thuốc lá.