Lĩnh án tù vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Vũ Ngọc Sơn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao có hành vi móc nối với người nhà bị can Lý Chí Trung và Nguyễn Ngọc Chính (Luật sư bào chữa cho bị can Lý Chí Trung) để chiếm đoạt tài sản 9.900 USD

Ngày 9/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo Vũ Ngọc Sơn (SN 1958), trú tại phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh, nguyên Trung tá cảnh sát Phòng PC17, Công an tỉnh Quảng Ninh về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và làm môi giới hối lộ”; Nguyễn Ngọc Chính (SN 1963), trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty Luật Chính Tâm về tội “Làm môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hà Công Tuấn (SN 1965), trú tại phường Hồng Hà, Tp Hạ Long, Quảng Ninh, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tội “Nhận hối lộ”; Trần Thị Ngọc Tú (SN 1981), trú tại ngõ 44, phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên là Luật sư tập sự thuộc Công ty Luật Chính Tâm về tội “Làm môi giới hối lộ”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Ngọc Sơn 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Chính 12 năm tù giam; Hà Công Tuấn 15 năm tù giam và Trần Thị Ngọc Tú 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 20/4/2008, Đồn Biên phòng số 11 đã bắt giữ Ngô Ngọc Phan, trú tại xã Bắc Sơn, Tp Móng Cái đang vận chuyển cho Lý Chí Trung (quốc tịch Trung Quốc) 1.200 vỉ thuốc tân dược (thuốc giảm béo) do Trung Quốc sản xuất. Kết quả giám định, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đây là các chất ma tuý độc hại được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị.

Ngày 23/4/2008, Đồn Biên phòng số 11 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 17) Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều tra. Ngày 25/4/2008, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can đối với Lý Chí Trung về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; Ngô Ngọc Phan và Phạm Mai Liên tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Trung tá Vũ Ngọc Sơn thuộc phòng PC 17 đã được Công an tỉnh phân công điều tra chính vụ án này.

Vũ Ngọc Sơn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao có hành vi móc nối với người nhà bị can Lý Chí Trung và Nguyễn Ngọc Chính (Luật sư bào chữa cho bị can Lý Chí Trung) để chiếm đoạt tài sản 9.900 USD, tính theo tỷ giá VND tại thời điểm là hơn 159 triệu đồng (nhận của Đường Thượng Anh - chị của Lý Chí Trung). Vũ Ngọc Sơn còn chủ động móc nối với Hà Công Tuấn (Thẩm phán Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh được phân công xét xử vụ án Lý Chí Trung), làm môi giới hối lộ cho người nhà bị can Lý Chí Trung đưa Hà Công Tuấn 200 triệu đồng để chạy cho Lý Chí Trung được xử nhẹ tội (ngày 26/9/2008, cơ quan Cảnh sát điều tra C37 - Bộ Công an đã bắt quả tang Vũ Ngọc Sơn đang giao tiền cho Hà Công Tuấn).

Vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; làm môi giới hối lộ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Ngọc Sơn, Nguyễn Ngọc Chính, Hà Công Tuấn, Trần Thị Ngọc Tú, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên