Lừa bán hàng “ảo” cho đối tác, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN -  Lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là thuê được kho hàng, đồng thời dùng điện thoại quay lại cảnh hàng hóa chất đầy trong kho và có xe đang ra vào kho vận chuyển hàng với số lượng lớn… để tạo lòng tin cho nạn nhân. Khi nạn nhân đồng ý mua hàng, chuyển tiền, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cho gia đình bảo lãnh đối với Triệu Thị T.V (38 tuổi), quê ở tỉnh Ninh Bình; chỗ ở tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, V. vốn có mối quan hệ quen biết, làm ăn với vợ chồng bà Nguyễn Thị L. và ông Đinh H. (cùng 65 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến ngày 22/12/2023, V. đã đưa ra thông tin gian dối là mình thuê được kho hàng trên khu công nghiệp Hòa Cầm.

Mặt khác, để tạo lòng tin, V. lấy điện thoại đưa hình ảnh có các hàng hóa như bia, nước ngọt và có xe đang ra vào nhập hàng với số lượng lớn… Ngoài ra, đối tượng còn đưa ra giá một số mặt hàng hiện đang có và đề nghị cung cấp cho vợ chồng bà L. với số lượng lớn nhưng giá thấp hơn với giá thị trường. Trong những lần gặp gỡ, V. nói dối là mình có kho nên bà L. yên tâm, cứ chuyển tiền mua hàng giá tốt rồi gửi lại kho, khi nào cần cứ báo, V. sẽ chở hàng về đến nhà cho bà L. bán.

Tin vào lời của V, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến ngày 22/12/2023, V. đã nhận và chiếm đoạt hơn 1tỷ 380 triệu đồng của bà L. Sau khi phát hiện sự việc, V. đã khắc phục được hơn 85 triệu đồng, hiện còn nợ vợ chồng bà L. hơn 1 tỷ 290 triệu đồng. Theo khai nhận, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, V. sử dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ cho những khoản vay đã vay mượn trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho gia đình bảo lãnh (vì đang mang thai) đối với với Triệu Thị T.V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nổ” xin được chủ trương đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
“Nổ” xin được chủ trương đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - “Nổ” có quan hệ thân thiết với lãnh đạo các sở, ngành và một số người có chức vụ cao tại thành phố Đà Nẵng, 2 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nạn nhân thông qua thủ đoạn xin chủ trương chấp thuận đầu tư cho các dự án.

“Nổ” xin được chủ trương đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

“Nổ” xin được chủ trương đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - “Nổ” có quan hệ thân thiết với lãnh đạo các sở, ngành và một số người có chức vụ cao tại thành phố Đà Nẵng, 2 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nạn nhân thông qua thủ đoạn xin chủ trương chấp thuận đầu tư cho các dự án.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 trăm triệu đồng
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Lê Trung Thành, 40 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 trăm triệu đồng

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Lê Trung Thành, 40 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng nhắm đến người "ham đồ rẻ"
Lừa đảo chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng nhắm đến người "ham đồ rẻ"

VOV.VN - Cục An toàn thông tin cảnh báo người dân về những quảng cáo sản phẩm "giá rẻ bất thường" có nhiều khả năng là chiêu dẫn dụ của các đối tượng để chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng.

Lừa đảo chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng nhắm đến người "ham đồ rẻ"

Lừa đảo chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng nhắm đến người "ham đồ rẻ"

VOV.VN - Cục An toàn thông tin cảnh báo người dân về những quảng cáo sản phẩm "giá rẻ bất thường" có nhiều khả năng là chiêu dẫn dụ của các đối tượng để chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng.