Lừa bán ô tô phát mại để chiếm đoạt tiền tỷ
Mẫn giả danh nhân viên ngân hàng, đưa ra nhiều thông tin gian dối rằng, có nhiều mối quan hệ, có thể mua, bán ô tô là tài sản phát mại của ngân hàng để bán hưởng chênh lệch. Tin tưởng, anh T đã đặt cọc cho Mẫn hơn một tỷ đồng và bị chị ta chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Thị Mẫn (SN 1984, quê Thái Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Trước đó, vào ngày 5/1/2023, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được đơn của anh Nguyễn Đức T (SN 1986, quê Hưng Yên) tố cáo Ngô Thị Mẫn có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
Quá trình điều tra xác định, do cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng tháng 6/2021, Mẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, có nhiều mối quan hệ, có thể mua, bán ô tô là tài sản phát mại để bán hưởng chênh lệch.
Mẫn giới thiệu và tư vấn cho anh T nên mua lại ô tô mà ngân hàng phát mại để sử dụng hoặc bán cho người khác hưởng chênh lệch. Theo tư vấn của Mẫn, để được mua ô tô, anh T phải chuyển tiền đặt cọc cho Mẫn để trở thành đối tác mua ô tô của ngân hàng.
Nhằm tạo lòng tin, Mẫn vào mạng Internet tải hình ảnh hai ô tô Mercedes S450 và Honda CRV rồi gửi Zalo cho anh T xem, đồng thời thông báo, ô tô Mercedes S450 ngân hàng phát mại với giá 750 triệu đồng, Honda CRV ngân hàng phát mại với giá 415 triệu đồng.
Tin tưởng thông tin Mẫn đưa ra, từ ngày 28/6/2021 đến ngày 13/9/2021, anh T đã chuyển cho Mẫn hơn 1,1 tỷ đồng để mua hai xe ô tô trên. Mẫn cam kết, sau một tuần nhận tiền đặt cọc, ngân hàng sẽ ký hợp đồng mua xe và giao hai xe ô tô cho anh T.
Nhưng thực tế, sau khi nhận tiền của anh T, Mẫn không thực hiện việc mua ô tô như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân, đầu tư chứng khoán và bị thua lỗ hết nên không có khả năng khắc phục.
Quá hạn cam kết, anh T yêu cầu Mẫn bàn giao hai xe ô tô thì chị ta đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, sau đó Mẫn thay đổi chỗ ở, thay đổi số điện thoại, cắt liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền của anh T.