Lừa bạn vào khách sạn rồi chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đêm 24/12/2022, tại tổ 2, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Hữu Duy (SN 1997, trú tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ gồm xe máy Honda Vision và 1 điện thoại Iphone 13. 

Bùi Hữu Duy khai nhận, trưa cùng ngày, Duy hẹn gặp anh Đ.Q.H. (SN 1999, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tại thành phố Lạng Sơn để cùng đi chơi.

Tuy nhiên, do hai người xảy ra mâu thuẫn nên Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của H. nên đối tượng đưa nạn nhân vào khách sạn. Sau khi lừa lấy được điện thoại và xe máy, Duy điều khiển xe lên Cao Bằng nhằm tìm cách tiêu thụ tài sản nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Bùi Hữu Duy đã được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Giang: Tạm giam một Giám đốc vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Bắc Giang: Tạm giam một Giám đốc vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Tháng 3 - 4/2021, Phạm Xuân Thảo ký hợp đồng với 5 bị hại, nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào một dự án ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) dù không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Bắc Giang: Tạm giam một Giám đốc vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bắc Giang: Tạm giam một Giám đốc vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Tháng 3 - 4/2021, Phạm Xuân Thảo ký hợp đồng với 5 bị hại, nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào một dự án ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) dù không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Làm giả giấy tờ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả giấy tờ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nhàn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó đem bán tài sản nhà đất trên cho 1 người với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Khi người này đi kiểm tra thông tin giấy tờ đất mới phát hiện là giấy tờ giả.

Làm giả giấy tờ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Làm giả giấy tờ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nhàn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó đem bán tài sản nhà đất trên cho 1 người với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Khi người này đi kiểm tra thông tin giấy tờ đất mới phát hiện là giấy tờ giả.

Công an thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai
Công an thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai

VOV.VN - Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An vừa ra thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Công an thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai

Công an thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai

VOV.VN - Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An vừa ra thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.