Lừa đảo xin việc vào ngân hàng, 2 đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Hai bị cáo Nguyễn Thị Tuyết và Trần Gia Hòa bàn nhau lập kế hoạch lừa đảo tiền xin việc bằng cách giả danh giám đốc chi nhánh ngân hàng.

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hai bị cáo là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Trần Gia Hòa (SN 1977, Hà Đông, Hà Nội).

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, trong năm 2013 do có quen biết với một số cán bộ, nhân viên ngân hàng nên Hòa và Tuyết bàn nhau lập kế hoạch lừa đảo xin việc để chiếm đoạt tiền. 

Hai bị cáo lập kế hoạch, trong đó Tuyết là người làm việc với đầu mối cần xin việc, còn Hòa sẽ giả dạng làm giám đốc chi nhánh ngân hàng để nhận người làm việc. Tháng 3/2013, thông qua người quen, Tuyết biết chị N.T. T có nhu cầu xin việc vào ngân hàng. Tuyết nói với chị T, chi phí xin việc là 280 triệu đồng.

Ngày 26/3/2013, Tuyết đưa chị Trang đến ngân hàng Agribank, chi nhánh Bách Khoa. Tại đây, Hòa giả danh làm giám đốc chi nhánh, với tên giả là Hoàng. Hòa đứng sẵn trong chi nhánh, khi thấy Tuyết và chị T. đến thì làm bộ tình cờ đi ra. Hòa giả danh giám đốc tên Hoàng, nói sẽ nhận chị T.

Chị T. tưởng thật, sau đó đã đưa Tuyết 250 triệu đồng để nhờ xin việc. Tuyết cầm tiền và bảo với một người bạn làm việc tại ngân hàng Agribank cho T. vào học việc 3 tháng.

Hết thời gian học việc, chị T. thấy mình không được ký hợp đồng chính thức nên đã nhiều lần giục Tuyết, nhưng Tuyết khất lần. Chị T. sau đó tự điều tra, phát hiện giám đốc chi nhánh không phải là Hòa và đã trình báo với cơ quan công an.

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, Tuyết đã lừa thêm 4 bị hại khác có nhu cầu xin việc làm tại ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Hòa chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền gần 700 triệu đồng.

Trước đó, Tuyết đã từng thụ án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cảnh tỉnh mà tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Trong quá trình giải quyết vụ án và ra tòa, Tuyết có biểu hiện bị tâm thần. Trong phiên xử, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội thấy vụ án có một số tình tiết mới cần làm rõ, nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc vẽ "dự án ma" để lừa đảo tiền tỷ ở Hà Nội
Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc vẽ "dự án ma" để lừa đảo tiền tỷ ở Hà Nội

VOV.VN - Dù không có giấy tờ pháp lý, đất đai trong tay, nhưng Hoàng Văn Ninh (SN 1988, Thanh Trì, Hà Nội) cùng đồng bọn vẫn vẽ ra "dự án ma" để lừa đảo tiền.

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc vẽ "dự án ma" để lừa đảo tiền tỷ ở Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc vẽ "dự án ma" để lừa đảo tiền tỷ ở Hà Nội

VOV.VN - Dù không có giấy tờ pháp lý, đất đai trong tay, nhưng Hoàng Văn Ninh (SN 1988, Thanh Trì, Hà Nội) cùng đồng bọn vẫn vẽ ra "dự án ma" để lừa đảo tiền.

Vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới tại Điện Biên: Bước đầu xác định là hành vi lừa đảo
Vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới tại Điện Biên: Bước đầu xác định là hành vi lừa đảo

VOV.VN - Qua lời khai của đối tượng Cà Thị Út, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xác định được đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới tại Điện Biên: Bước đầu xác định là hành vi lừa đảo

Vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới tại Điện Biên: Bước đầu xác định là hành vi lừa đảo

VOV.VN - Qua lời khai của đối tượng Cà Thị Út, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xác định được đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo
Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo

VOV.VN - TAND TP Hà Nội tuyên mức án 10 năm tù giam cho Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, Đống Đa) là cựu cán bộ công an về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo

Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo

VOV.VN - TAND TP Hà Nội tuyên mức án 10 năm tù giam cho Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, Đống Đa) là cựu cán bộ công an về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.