Luật sư cáo ốm, tòa hoãn xử vụ 4 cựu công an xã đánh chết người

VOV.VN -Khi bị hại có lời lẽ chửi bới, Công an xã đã dùng còng số 8 cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này thương tích dẫn đến tử vong.

Theo dự kiến, ngày 13/3, Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ xét xử theo trình tự cấp phúc thẩm vụ Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội dùng nhục hình đánh chết người tại trụ sở. Tuy nhiên, tại phần làm thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên – cựu Phó Công an xã vắng mặt do bị ốm có bệnh án kèm theo, đồng thời vị luật sư này cũng có đơn xin hoãn phiên xét xử.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều bị truy tố tội Giết người, và đối diện với khung hình phạt cao nhất, cần thiết phải có luật sư bào chữa, sau khi xem xét ý kiến của những thành phần tham gia tố tụng, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Phiên tòa xét xử vụ án các cựu Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tại bản án sơ thẩm ngày 18/9/2014, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Tuyên (SN 1980) 17 năm tù giam; Nguyễn Trọng Kiên (SN 1991) 16 năm tù giam; Đoàn Văn Tuyến (SN 1983) và Hoàng Ngọc Thức (SN 1988) mỗi bị cáo chịu mức án 8 năm tù giam.

Sau phiên tòa này, VKS Nhân dân Hà Nội đã có kháng nghị và cho rằng, các bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên và Nguyễn Trọng Kiên là những người được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an tại địa phương, là những người hiểu biết về pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện hàng loạt hành vi hết sức tàn nhẫn như: Dùng dùi cui vụt vào đùi, chân; dùng bút bi kẹp vào tay người bị hại khi người bị hại đã bị còng tay vào ghế, không còn khả năng kháng cự… dẫn đến cái chết thương tâm của người bị hại.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt tính mạng của chính công dân của mình, gây đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân. Đặc biệt, hành vi của các bị cáo đã làm xấu đi hình ảnh của người cán bộ, công bộc của nhân dân, gây bức xúc đối với quần chúng nhân dân, gây dư luận xấu trong xã hội.

Do vậy, VKS cho rằng, mức án dành cho các bị cáo tại cấp sơ thẩm là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, cũng như không đáp ứng được công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Từ đó, Viện KSND Hà Nội kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử theo hướng phạt bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên mức án chung thân và tăng hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Trọng Kiên thành 19-20 năm tù, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Vụ án Công an xã Kim Nỗ đánh chết người xảy ra vào cuối tháng 8/2012.

Vào ngày 30/8/2012, Công an xã Kim Nỗ nhận được đơn trình báo, ông Nguyễn Mậu Thuận (SN 1958, trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) dùng gạch đánh người gây thương tích. Lực lượng công an xã đưa ông Thuận lên trụ sở làm việc.

Tại trụ sở, ông Thuận đã có những lời lẽ chửi bới, lăng mạ lực lượng công an xã. Công an xã đã dùng còng số 8 cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông Thuận dẫn đến việc ông này bị tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng công an xã chơi xóc đĩa giữa đình làng
Trưởng công an xã chơi xóc đĩa giữa đình làng

11 con bạc bị bắt quả tang bào gồm cả cán bộ, người dân tập trung tại đình làng để chơi xóc đĩa sau buổi liên hoan trưa 2/3.

Trưởng công an xã chơi xóc đĩa giữa đình làng

Trưởng công an xã chơi xóc đĩa giữa đình làng

11 con bạc bị bắt quả tang bào gồm cả cán bộ, người dân tập trung tại đình làng để chơi xóc đĩa sau buổi liên hoan trưa 2/3.

Trưởng Công an xã bị tố nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự
Trưởng Công an xã bị tố nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự

Theo tố cáo của anh Luân, anh được ông Khoáng (Trưởng Công an xã Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh) nói đưa 7 triệu đồng sẽ lo cho không phải nhập ngũ

Trưởng Công an xã bị tố nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự

Trưởng Công an xã bị tố nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự

Theo tố cáo của anh Luân, anh được ông Khoáng (Trưởng Công an xã Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh) nói đưa 7 triệu đồng sẽ lo cho không phải nhập ngũ

Tiền Giang kiểm điểm công an xã vi phạm quy trình công tác
Tiền Giang kiểm điểm công an xã vi phạm quy trình công tác

Công an và 4 trinh sát xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã vi phạm khi khám xét nhà dân mà không mặc trang phục, không xuất trình thẻ công an.

Tiền Giang kiểm điểm công an xã vi phạm quy trình công tác

Tiền Giang kiểm điểm công an xã vi phạm quy trình công tác

Công an và 4 trinh sát xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã vi phạm khi khám xét nhà dân mà không mặc trang phục, không xuất trình thẻ công an.

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người
Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

VOV.VN -Tại trụ sở công an xã, ông Thuận có những lời lẽ chửi bới. Lực lượng công an xã cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này đến tử vong.

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

VOV.VN -Tại trụ sở công an xã, ông Thuận có những lời lẽ chửi bới. Lực lượng công an xã cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này đến tử vong.