Luật sư đề nghị được mang vật chứng quan trọng của ông Nguyễn Đức Chung vào tòa

VOV.VN - Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho phép nộp chiếc iPad do gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung cung cấp vì thiết bị này có cài đặt email của ông Chung có liên quan đến những nội dung trong vụ án.

Sáng 27/12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 đồng phạm với cáo buộc giúp Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu trái quy định.

Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. 14 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Đức Chung có 4 luật sư bào chữa.

Tại phần làm thủ tục, đại diện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và Công ty Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) vắng mặt.

Ngoài ra, Tòa còn triệu tập đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), một số người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ bị cáo Chung) vắng mặt.

Trong phần làm thủ tục, một số luật sư đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập các giám định viên, người làm chứng. Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Thu Hường -  cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị triệu tập thành viên của tổ chuyên gia chấm thầu giai đoạn 2016-2017.

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung) cho rằng, đơn xin xét xử vắng mặt của bà Phan Lan Tú - nguyên Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội là không đúng quy định tố tụng. Ông Thiệp đề nghị HĐXX triệu tập bà Tú đến tham gia tố tụng.

Đáng chú ý, luật sư Nguyễn Văn Tú (một trong bốn luật sư bào chữa cho ông Chung) cho biết, ông muốn nộp chiếc iPad do gia đình bị cáo Chung mang đến vì thiết bị này có cài đặt email chunghinhsu@gmail.com có liên quan đến nội dung vụ án.

Cho rằng đây là vật chứng quan trọng, luật sư Tú đề nghị HĐXX cho phép ông nộp chiếc iPad này để tòa xem xét, đánh giá.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, phiên xử vắng một số người tham gia tố tụng đã được tòa triệu tập. Tuy nhiên, những người này đã có lời khai trong quá trình điều tra. Nếu thấy cần thiết, HĐXX có thể công bố trong quá trình xét xử. Sau ít phút hội ý, chủ tọa Vũ Quang Huy cho biết, ý kiến của các luật sư đề nghị triệu tập giám định viên, người làm chứng, triệu tập bà Phan Lan Tú… là cần thiết. Tuy nhiên, đây là phiên tòa diễn ra dài ngày, HĐXX sẽ căn cứ diễn biến phiên tòa để xem xét triệu tập.

Đối với đề nghị của luật sư Nguyễn Văn Tú về việc giao nộp chiếc iPad, HĐXX chấp thuận và cho biết sẽ trao đổi với cơ quan an ninh để luật sư mang vào buổi xét xử chiều 27/12.

Theo cáo trạng, chiều tối 15/5/2016, bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung vào địa chỉ chunghinhsu@gmail.com, đề xuất ông Chung chỉ đạo Sở KH-ĐT lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để Bùi Quang Huy giới thiệu một công ty tham gia đấu thầu.

Ngay sau khi Bùi Quang Huy gửi email, ông Chung đã 2 lần gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ, thời điểm đó là Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, yêu cầu đình chỉ gói thầu số hóa năm 2016 do Sở dự kiến mở thầu vào sáng 16/5/2016.

Tiếp đó, ngày 30/7/2016, Bùi Quang Huy gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung vào địa chỉ chunghinhsu@gmail.com, trong đó có nội dung đề xuất ông Chung dừng tất cả gói thầu số hóa trên địa bàn TP Hà Nội để giao cho Công ty Nhật Cường thực hiện. Bị can Huy cho rằng, nếu TP Hà Nội làm đơn lẻ sẽ không tích hợp được vào hệ thống dùng chung của thành phố; đồng thời, nếu TP Hà Nội giao công tác số hóa cho Công ty Nhật Cường thực hiện thì mang lại một khoản thu nhập cho Công ty Nhật Cường. Công ty Nhật Cường đã làm xong thủ tục độc quyền phân phối công nghệ số hóa ABBYY của Cộng hòa Liên bang Nga.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã yêu cầu Sở KH-ĐT Hà Nội phải lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố; chỉ đạo Sở KH-ĐT Hà Nội trao đổi, làm việc với Nhật Cường Software (một trong các công ty trong hệ thống Nhật Cường của Bùi Quang Huy) để thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trước khi tiếp tục thực hiện gói thầu số hóa năm 2016.

Theo Viện Kiểm sát, ông Nguyễn Đức Chung với chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 không đúng quy định của pháp luật, để cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và Công ty Nhật Cường đã thu lợi bất chính. Hành vi của ông Chung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền trên địa bàn TP Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung vụ can thiệp để Nhật Cường trúng thầu
4 luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung vụ can thiệp để Nhật Cường trúng thầu

VOV.VN - Nguyễn Nhật Cường đã gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu rồi hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu để trúng thầu.

4 luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung vụ can thiệp để Nhật Cường trúng thầu

4 luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung vụ can thiệp để Nhật Cường trúng thầu

VOV.VN - Nguyễn Nhật Cường đã gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu rồi hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu để trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu sau các email của ông chủ Nhật Cường
Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu sau các email của ông chủ Nhật Cường

VOV.VN - Ông chủ Nhật Cường gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu rồi hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu để trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu sau các email của ông chủ Nhật Cường

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu sau các email của ông chủ Nhật Cường

VOV.VN - Ông chủ Nhật Cường gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu rồi hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu để trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung nhận thêm 8 năm tù, phải bồi thường 25 tỷ đồng
Ông Nguyễn Đức Chung nhận thêm 8 năm tù, phải bồi thường 25 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị tòa tuyên phạt 8 năm tù trong vụ mua chế phẩm Redoxy – 3C. Trước đó, bị cáo này phải nhận 5 năm tù vì tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Ông Nguyễn Đức Chung nhận thêm 8 năm tù, phải bồi thường 25 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Chung nhận thêm 8 năm tù, phải bồi thường 25 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị tòa tuyên phạt 8 năm tù trong vụ mua chế phẩm Redoxy – 3C. Trước đó, bị cáo này phải nhận 5 năm tù vì tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".