Lực lượng 141 kiểm tra hành chính phát hiện xe trộm cắp

Chiếc xe máy của chủ nhân được Tổ công tác Y4/141 – Công an TP Hà Nội tìm thấy trong lần đi tuần tra.

Tổ công tác Y4/141 – Công an TP Hà Nội vừa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu. Trong quá trình làm việc, Tổ công tác đã phát hiện hai nam thanh niên điều khiển một chiếc xe Honda Wave S màu đen không đeo BKS, có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Chiếc xe nhanh chóng về với chủ sau 2 ngày bị trộm cắp

Phát hiện ổ khóa của xe bị cậy phá, nghi là bị trộm cắp, một mặt đấu tranh hai đối tượng điều khiển xe, mặt khác, lực lượng 141 đã tiến hành kiểm tra số khung, số máy và xác minh chủ sở hữu của chiếc xe thông qua dữ liệu lưu trữ của Công an thành phố. Theo đó, chiếc xe trên được đăng ký chính chủ của anh Nguyễn Anh Thắng, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Liên lạc với chủ nhân của chiếc xe, anh Thắng cho biết, hồi 18h ngày 4/6, anh đi làm về và để chiếc xe máy mang BKS 29E1-556.45 tại gầm cầu thang của khu tập thể D1 Văn Chương. Trước khi lên nhà có khóa cổ nhưng khi xuống lấy xe đi có việc thì không thấy nữa.

Cũng theo anh Thắng, chiếc xe này anh mua lại và mới sang tên chính chủ, hiện trị giá chiếc xe khoảng 6 triệu đồng.

Trong khi đó, khai thác hai đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến, SN 1990, trú tại Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng và Ngô Tú Tài, SN 1993, Hải Hậu, Nam Định điều khiển chiếc xe thì cả hai cùng chối quanh. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho CAP Mai Dịch, quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên