Lực lượng 141 truy bắt nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đang ra quân trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm trên đường phố. Nhiều thanh thiếu niên vi phạm định bỏ chạy nhưng không thoát khi lực lượng hóa trang.

Ngày 11/3, Công an TP Hà Nội thông tin, tối 10/3 các tổ công tác 141 đặc biệt của Công an TP Hà Nội tiếp tục ra quân xử lý vi phạm trên địa bàn quận Tây Hồ theo cách hóa trang, chủ động tuần tra phát hiện vi phạm đường phố. Đây là các tổ công tác hoạt động mở rộng tiếp theo trên địa bàn nội thành cùng 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Cụ thể, trước những thủ đoạn mới của các đối tượng trên địa bàn Thủ đô, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch tấn công tội phạm để phù hợp với tình hình mới, trong đó có sự thay đổi về phương thức hoạt động của lực lượng 141 nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn, đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Ghi nhận, trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai 3 tổ công tác 141 – Công an thành phố Hà Nội theo phương thức tuần tra khép kín các tuyến đường và phủ kín các khung giờ.

Thiếu tá Mai Thành Huynh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6, Tổ trưởng tổ công tá Y6/141 cho biết, có thể trên cùng một đoạn đường ven hồ Tây 3 tổ công tác cùng hoạt động một lúc nhưng không chồng chéo tại cùng một thời điểm mà tuần tra liên tục để luôn tạo yếu tố bất ngờ.

Ngay sau thời điểm ra quân, 3 tổ công tác đã phát hiện hơn 10 trường hợp vi phạm. Trong đó là các thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, bấm còi rú ga gây mất trật tự trị an.

Nhiều thanh thiếu niên khi phát hiện lực lượng chức năng đã lập tức rồ ga bỏ chạy. Cụ thể như trường hợp của N.Q.T (SN 2004, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm, đi xe không biển kiểm soát đã quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng nhưng sau đã bị tạm giữ ở Công an phường Xuân La.

Hay như trường hợp của H.M.T (SN 2002, Tây Hồ, Hà Nội) chở theo 2 bạn gái không mũ, vừa lái xe vừa hút thuốc. Sau khi bị giữ lại, H.M.T đã thừa nhận hành vi quay đầu bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Thiếu tá Lê Văn Hưng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2, Tổ trưởng Tổ công tác Y2/141 cho biết, trong quá trình tuần tra bí mật hoá trang, các tổ công tác luôn phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra công khai để kịp thời xử lý nhiều trường hợp. Trong ca công tác đêm 10/3, tổ công tác Y2/141 phát hiện xử lý 8 trường hợp vi phạm thì có tới 4 trường hợp phối hợp cùng tổ tuần tra cảnh sát giao thông tuần tra trên các tuyến đường chính của quận Tây Hồ.

Nhiều trường hợp các thanh thiếu niên ở cách Hà Nội hàng chục cây số nhưng vẫn lên trung tâm Thủ đô để dạo chơi và khoe “chiến tích”. Cụ thể như vào lúc 22h10 ngày 10/3, tổ công tác Y5/141 đã truy đuổi 2 thanh niên “đầu xanh đầu đỏ” sử dụng xe máy không đeo biển kiểm soát lạng lách qua nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Khi bị bắt đưa về Công an phường Tràng Tiền, hai thanh niên là N.V.D (sinh năm 2005) và N.H.H (sinh năm 2004) cùng ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, mặc dù nhà cách xa trung tâm thành phố hơn 20km nhưng vì muốn khoe xe mới độ màu và đèn nên rủ nhau lên phố chơi…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội tăng cường lực lượng 141 mật phục 4 quận nội thành
Công an Hà Nội tăng cường lực lượng 141 mật phục 4 quận nội thành

VOV.VN - Từ đêm 9/3, các tổ công tác 141 của Công an Hà Nội tăng cường thêm lực lượng hóa trang, mật phục để tăng hiệu quả trấn áp tội phạm.

Công an Hà Nội tăng cường lực lượng 141 mật phục 4 quận nội thành

Công an Hà Nội tăng cường lực lượng 141 mật phục 4 quận nội thành

VOV.VN - Từ đêm 9/3, các tổ công tác 141 của Công an Hà Nội tăng cường thêm lực lượng hóa trang, mật phục để tăng hiệu quả trấn áp tội phạm.

Lực lượng 141 “căng mình” bảo vệ bình an của Thủ đô sau giãn cách
Lực lượng 141 “căng mình” bảo vệ bình an của Thủ đô sau giãn cách

VOV.VN - Sau thời gian giãn cách, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Do đó, thời điểm này các lực lượng đặc biệt 141 của Thủ đô Hà Nội vẫn phải "căng mình" bảo vệ bình yên cho thành phố.

Lực lượng 141 “căng mình” bảo vệ bình an của Thủ đô sau giãn cách

Lực lượng 141 “căng mình” bảo vệ bình an của Thủ đô sau giãn cách

VOV.VN - Sau thời gian giãn cách, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Do đó, thời điểm này các lực lượng đặc biệt 141 của Thủ đô Hà Nội vẫn phải "căng mình" bảo vệ bình yên cho thành phố.

Đối tượng định nuốt ma túy phi tang khi gặp lực lượng 141
Đối tượng định nuốt ma túy phi tang khi gặp lực lượng 141

VOV.VN - Khi thấy lực lượng công an kiểm tra, đối tượng Nguyễn Văn Hiệp đã cho túi ma túy tổng hợp vào mồm định nuốt phi tang, nhưng không thành công.

Đối tượng định nuốt ma túy phi tang khi gặp lực lượng 141

Đối tượng định nuốt ma túy phi tang khi gặp lực lượng 141

VOV.VN - Khi thấy lực lượng công an kiểm tra, đối tượng Nguyễn Văn Hiệp đã cho túi ma túy tổng hợp vào mồm định nuốt phi tang, nhưng không thành công.