Mang dao đi trả thù, bị đánh hội đồng đến chết

(VOV) - Quốc cầm theo dao đến quán bia hỏi tội Tùng thì bị nhóm bạn của Tùng đánh tử vong.

TAND TP Hà Nội sáng 5/6 đã hoãn phiên xét xử, trả lại hồ sơ để điều tra làm rõ thêm các tình tiết trong vụ án giết người đối với bốn bị cáo Đỗ Xuân Tâm (SN 1987), Đỗ Quang Tùng (SN 1981), Đỗ Xuân Trường (SN 1988) và Trần Quang Nghĩa (SN 1989) – các bị cáo cùng trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội

Theo hội đồng xét xử, lời khai của bị cáo tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra còn có nhiều mâu thuẫn.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 31/8/2012, do có mẫu thuẫn từ trước, anh Trần Kiến Quốc (SN 1978, ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì) đã đến quán bia của gia đình ông Trần Ngọc Báu (SN 1962, ở cùng thôn) để tìm gặp Đỗ Quang Tùng để “nói chuyện”. Tại đây, trong lúc xô xát, Quốc đã bị Tùng đánh bị thương nhẹ và bỏ ra về.

Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại, khi Quốc về nhà cầm theo một con dao chọc tiết lợn đến quán bia hỏi tội Tùng. Quốc dùng dao chém một nhát vào đầu Tùng. Bí thế, Tùng chạy lại ôm lấy người Quốc thì bị Quốc dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào thắt lưng, bả vai và khuỷu tay.

Thấy bạn bị Quốc hành hùng, Tâm, Nghĩa cầm ghế nhựa, gậy gỗ đánh trả khiến con dao của Quốc rơi khỏi tay. Mất hung khí, Quốc bỏ chạy thì bị Trường và Tâm dùng vỏ chai và gậy đánh vào đầu và gục tại chỗ. Quốc tử vong ngay sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ giết người trốn nợ ở Ninh Bình: Lời khai của hung thủ
Vụ giết người trốn nợ ở Ninh Bình: Lời khai của hung thủ

Nguyên nhân vụ giết người xuất phát từ món nợ bà Mai một số tiền lớn nhưng không có khả năng trả nợ.

Vụ giết người trốn nợ ở Ninh Bình: Lời khai của hung thủ

Vụ giết người trốn nợ ở Ninh Bình: Lời khai của hung thủ

Nguyên nhân vụ giết người xuất phát từ món nợ bà Mai một số tiền lớn nhưng không có khả năng trả nợ.

Xét xử kẻ giết người vì 40.000 đồng
Xét xử kẻ giết người vì 40.000 đồng

(VOV) - Chỉ vì không thu được 40.000 đồng tiền lãi mà Tỵ đã rủ đồng bọn đến sát hại nạn nhân.

Xét xử kẻ giết người vì 40.000 đồng

Xét xử kẻ giết người vì 40.000 đồng

(VOV) - Chỉ vì không thu được 40.000 đồng tiền lãi mà Tỵ đã rủ đồng bọn đến sát hại nạn nhân.

Tử hình gã phụ hồ giết người cướp tài sản
Tử hình gã phụ hồ giết người cướp tài sản

(VOV) -Do mê đỏ đen, nợ nần rất nhiều nên gã phụ hồ đã giết nữ chủ cửa hàng sơn cướp tài sản.

Tử hình gã phụ hồ giết người cướp tài sản

Tử hình gã phụ hồ giết người cướp tài sản

(VOV) -Do mê đỏ đen, nợ nần rất nhiều nên gã phụ hồ đã giết nữ chủ cửa hàng sơn cướp tài sản.

Khởi tố vụ án chồng ném vợ xuống sông Đuống
Khởi tố vụ án chồng ném vợ xuống sông Đuống

(VOV) -Cơ quan điều tra cũng đồng thời quyết định tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Kim Đức.

Khởi tố vụ án chồng ném vợ xuống sông Đuống

Khởi tố vụ án chồng ném vợ xuống sông Đuống

(VOV) -Cơ quan điều tra cũng đồng thời quyết định tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Kim Đức.

Giúp bạn giết người, nhận 20 năm tù giam
Giúp bạn giết người, nhận 20 năm tù giam

(VOV) -Không chỉ giúp bạn giết người, Thắng còn vay mượn tiền cho bạn bỏ trốn.

Giúp bạn giết người, nhận 20 năm tù giam

Giúp bạn giết người, nhận 20 năm tù giam

(VOV) -Không chỉ giúp bạn giết người, Thắng còn vay mượn tiền cho bạn bỏ trốn.

Án chung thân cho kẻ giết người vì bị đòi nợ
Án chung thân cho kẻ giết người vì bị đòi nợ

(VOV) -Bị chủ nợ túm tóc, ghì đầu, Kỳ rút dao đâm liều hai nhát.

Án chung thân cho kẻ giết người vì bị đòi nợ

Án chung thân cho kẻ giết người vì bị đòi nợ

(VOV) -Bị chủ nợ túm tóc, ghì đầu, Kỳ rút dao đâm liều hai nhát.