Mánh lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của nhóm “chuyên gia” phân tích lô đề

VOV.VN - Nhóm “chuyên gia” đã tạo những kênh YouTube, tài khoản facebook “quảng cáo” có thể “soi cầu” lô, đề để bán số cho “khách”…

Ngày 13/3, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP Vinh, Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Thị Ngọc (SN 1994, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu); Trần Văn Thảo (SN 1993); Trần Văn Hiếu (SN 1994); Trần Văn Trọng (SN 1998); Phan Văn Bắc (SN 1990); Phan Văn Tuấn (SN 1993); Trần Văn Định (SN 1996); Trần Văn Việt (SN 1998, cùng trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu).

Theo đó, thời gian qua, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên đăng lên facebook, youtube về việc bán số lô, đề với mục đích lừa đảo người dân mua số để chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra, vào khoảng 15h ngày 10/3, công an ập vào kiểm tra 2 phòng 1302 và 1907 (khách sạn Vincentra) bắt quả tang 7 trong số 8 đối tượng trên đang thực hiện hành vi phạm tội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 dàn máy vi tính cùng các công cụ để làm kênh YouTube, 13 chiếc điện thoại di động, 15 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản xấp xỉ 11 tỷ đồng cùng 35 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Cùng lúc, một tổ công tác khác tiến hành bắt giữ Trương Thị Ngọc khi đối tượng này đang di chuyển từ huyện Diễn Châu vào TP. Vinh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ thêm 1 chiếc điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản khoảng 4 tỷ đồng, 75 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2019 đến nay đã tự tạo hoặc thuê kênh YouTube, facebook sau đó đăng video "soi cầu" để khách hàng theo dõi. Sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng sử dụng máy tính, micro làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau với những lời quảng cáo hấp dẫn như: "tỷ lệ chuẩn xác cao", "chắc chắn trúng".

Khi khách hàng có nhu cầu mua số, các đối tượng yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng trước. Đây là những tài khoản các đối tượng mua trên mạng để phục vụ cho việc lừa đảo. Bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng ngàn bị hại khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

17 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
17 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Tòa  án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngô Gia Bách (30 tuổi), trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản”, tuyên phạt bị cáo 17 năm tù.

17 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

17 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Tòa  án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngô Gia Bách (30 tuổi), trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản”, tuyên phạt bị cáo 17 năm tù.

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng
Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Mỹ Phượng, sinh năm 1987, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Mỹ Phượng, sinh năm 1987, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phó Giám đốc cấu kết thủ quỹ làm giả hồ sơ lừa đảo hơn 23 tỷ đồng
Phó Giám đốc cấu kết thủ quỹ làm giả hồ sơ lừa đảo hơn 23 tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi làm giả hồ sơ đấu giá nhà đất, Tùng và Trang sử dụng tài liệu này đi lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Phó Giám đốc cấu kết thủ quỹ làm giả hồ sơ lừa đảo hơn 23 tỷ đồng

Phó Giám đốc cấu kết thủ quỹ làm giả hồ sơ lừa đảo hơn 23 tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi làm giả hồ sơ đấu giá nhà đất, Tùng và Trang sử dụng tài liệu này đi lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.