Manh mối phát hiện nghi can sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu

VOV.VN -Sau khi sát hại tài xế, hai đối tượng mang chiếc xe ôtô BKS: 29A – 62299 về cầm cố tại một hiệu cầm đồ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên quan đến vụ tài xế bị sát hại ở Hòa Bình, sáng 15/9, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 1 nghi phạm là Bùi Văn Hiền (SN 1999, ngụ xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người cướp tài sản". Trong ảnh: Lực lượng chức năng Công an tỉnh Hoà Bình khám nghiệm tử thi nạn nhân. (Ảnh: Công an nhân dân)

Nghi phạm là 1 trong 2 người đã sát hại anh Bùi Văn N. (SN 1982, ngụ xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn), rồi giấu thi thể vào bao tải ném xuống dưới đèo Thung Khe để phi tang. Thi thể này được phát hiện vào chiều ngày 14/9. Trong ảnh: Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, ngày 6/9, Công an huyện Lạc Sơn nhận được đơn trình báo của bà Bùi Thị Hương (70 tuổi), về việc con trai ruột của bà là Bùi Văn N, điều khiển xe ô tô loại 4 chỗ, BKS: 29A – 62299 đi chở khách mấy ngày không thấy về nhà và không liên lạc được. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể lái xe ô tô du lịch cách đường quốc lộ 6 khoảng 150m. (Ảnh: Công an nhân dân)

Sau mấy ngày khẩn trương điều tra, đến ngày 11/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện hiện chiếc xe ô tô của anh Nam được cầm cố tại hiệu cầm đồ số 42, đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lần theo dấu vết, lực lượng điều tra xác định Hiền và An đã cầm cố chiếc xe. Trong ảnh: Xe của nạn nhân. (Ảnh: Người Lao động)

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hiền khai nhận cùng với Bùi Văn An (hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương) thuê xe của anh Nam, sau đó trên đường đi lợi dụng nạn nhân sơ hở đã dùng dây dù xiết cổ làm anh Nam tử vong. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Google Map)

Sau đó, hai đối tượng vứt xác nạn nhân tại khe núi đèo Thung Nhuối, cách đường quốc lộ 6 khoảng 150m. Nơi đây, khe núi sâu, cậy cối rậm rạp, ít người qua lại nên sẽ không ai phát hiện ra. Trong ảnh: Đối tượng Hiền tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân)

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình và các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi; tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt đối tượng Bùi Văn An./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình
Bắt hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh điều tra, bắt giữ hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản sau đó phi tang xuống vực sâu.

Bắt hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình

Bắt hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh điều tra, bắt giữ hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản sau đó phi tang xuống vực sâu.

Những cán bộ ngành giáo dục nào bị bắt trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình?
Những cán bộ ngành giáo dục nào bị bắt trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình?

VOV.VN -Đến nay, cơ quan công an đã xác định 3 cán bộ ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hòa Bình có liên quan đến vụ gian lận

Những cán bộ ngành giáo dục nào bị bắt trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình?

Những cán bộ ngành giáo dục nào bị bắt trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình?

VOV.VN -Đến nay, cơ quan công an đã xác định 3 cán bộ ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hòa Bình có liên quan đến vụ gian lận