Mất xe SH và 10 triệu đồng vì tin lời “cán bộ công an rởm”

VOV.VN - Toàn tự “nổ” là cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, để lừa của một người phụ nữ ở TP Vinh lấy chiếc xe máy SH và 10 triệu đồng.

Ngày 23/4, Công an thành phố Vinh, Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Trần Cảnh Toàn (SN 1980, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng 15h30’ ngày 21/4, Công an TP Vinh bắt giữ Trần Cảnh Toàn tại một phòng trọ thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Toàn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Cụ thể, vào giữa tháng 7/2020, thông qua các mối quan hệ xã hội, Toàn quen biết với một người phụ nữ tên là S, trú tại thành phố Vinh. Toàn tự giới thiệu mình với chị S mình là cán bộ công an của Cục Cảnh sát ma túy - Bộ Công an đang về làm việc tại Nghệ An. Chị S. tin lời Toàn. 

Sau đó, Toàn mượn 1 xe SH cùng 10 triệu đồng của chị S. Toàn hứa sẽ trả lại tiền và xe cho chị S. vào cuối tháng 7/2020. Đến đầu tháng 8/2020, chị S. nhiều lần gọi điện yêu cầu Toàn trả xe và tiền nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị S. đã viết đơn tố cáo Toàn gửi Công an thành phố Vinh.

Vào cuộc xác minh, điều tra, Công an thành phố Vinh đã xác định được đối tượng Trần Cảnh Toàn là lao động tự do, quê quán ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Toàn là đối tượng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chiếm đoạt tài sản của chị S., Toàn đã thay đổi số điện thoại, bỏ trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Còn nhiều nạn nhân bị Toàn lừa đang được công an tiếp tục làm rõ.

Hiện vụ án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền cộng tác viên bán hàng online
Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền cộng tác viên bán hàng online

VOV.VN - Sau một thời gian điều tra, Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo liên tỉnh bằng hình thức tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng online với hàng chục ngàn người là nạn nhân.

Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền cộng tác viên bán hàng online

Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền cộng tác viên bán hàng online

VOV.VN - Sau một thời gian điều tra, Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo liên tỉnh bằng hình thức tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng online với hàng chục ngàn người là nạn nhân.

Giả danh Cục trưởng ở Bộ Công an để lừa đảo, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù
Giả danh Cục trưởng ở Bộ Công an để lừa đảo, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Tâm sử dụng tên Hà Phương Tường Vân và tự giới thiệu là quyền Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc thuộc Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả danh Cục trưởng ở Bộ Công an để lừa đảo, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù

Giả danh Cục trưởng ở Bộ Công an để lừa đảo, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Tâm sử dụng tên Hà Phương Tường Vân và tự giới thiệu là quyền Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc thuộc Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Phúc Thái, sinh năm 1952, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Phúc Thái, sinh năm 1952, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.