Mâu thuẫn đi vệ sinh trong quán bia trai làng đâm chết người

VOV.VN -Bị nhóm thanh niên đánh, bắt xin lỗi, Tiến về nhà vác dao bầu loại chọc tiết lợn đâm chết đối thủ

Ngày 27/9, Công an huyện Quốc Oai đã thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1986 ở Hạ Hòa) vì hành vi giết người.

 Theo Cơ quan điều tra nguyên nhân án mạng do mâu thuẫn trong khi uống rượu giữa 2 nhóm thanh niên.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 25/9/2014 nhóm thanh niên gồm có Phan Huy Phúc cùng 3 đối tượng đến uống bia tại quán nhà ông Nguyễn Văn Nhuận (SN 1971 thôn Đại Tào, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Ngồi uống bia tại quán này còn có nhóm Nguyễn Công Trọng (SN1986), Đặng Văn Quy và 2 người khác. Tiến đi xe máy đến ngồi uống bia cùng bàn với nhóm của Trọng, Quy.


Đối tượng Nguyễn Văn Tiến

Trong khi đi uống bia Trọng đi vệ sinh, một người bạn uống bia nhóm cùng bàn với Phúc cũng vào đi vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong Trọng nhờ thanh niên bạn của Phúc dội nước hộ và thanh niên này đã có lời nói lăng mạ, xúc phạm Trọng.

Khi Trọng đến bàn uống bia nhóm của Tiến thì Phúc gọi Trọng sang bàn của nhóm mình để nói chuyện. Trọng vừa bước sang đến nơi thì một người bạn trong nhóm Phúc (chưa xác định rõ lai lịch) dùng cốc bia đập vào đỉnh đầu Trọng. Thấy vậy Tiến chạy sang can thì bị nhóm thanh niên ngồi cùng Phúc dọa đánh, Tiến bỏ đi về. Khoảng 10 phút sau nhóm của Phan Huy Phúc thanh toán tiền và đi về. Nguyễn Công Trọng vẫn ngồi lại uống bia.

Khoảng 15 phút sau Phúc quay lại quán bia cùng với một đối tượng tên Hoài (chưa xác định rõ nhân thân) và 1 người bạn của Phúc, sau đó Hoài đi đón Tiến đến để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Khi Tiến và Hoài đến lúc này đã có khoảng 8 thanh niên khác là bạn của Phúc có mặt ở đó. Phan Huy Phúc bắt Tiến ngồi xuống bàn và cùng 4 người bạn của mình thay nhau đánh vào mặt và tai của Tiến khiến bị chảy máu mồm và mũi. Sau khi Tiến xin lỗi xong đã được tha đi về.

Về nhà Tiến đã vào bếp lấy 1 con dao bầu loại chọc tiết lợn và đi xe đến quán bia nhà ông Nhuận tìm Phúc để trả thù. Trên đường Tiến gặp Tú và rủ anh này cùng mình đi đánh nhau. Tú đồng ý lên xe Tiến chở, khi đến quán Karaoke của anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Đại Tào, xã Đại Tào thì gặp Phúc đứng ở cửa quán. Tiến nhảy xuống xe dùng dao bầu chọc tiết lợn đâm chém nhiều nhát, dùng gạch đập vào người dẫn đến Phạn Huy Phúc tử vong tại Bệnh viện quân y 103.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên