Mâu thuẫn họ hàng, chú cầm đục giết cháu
(VOV) -Dân dùng hai chiếc đục đâm anh Chung một nhát vào lưng trái, một nhát vào sườn phải, một nhát vào ngực phải làm anh Chung chết tại chỗ.
Ngày 13/9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà xét xử Nguyễn Văn Dân về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 101, Bộ Luật hình sự năm 1985.
Nguyễn Văn Dân (SN 1963, trú tại thôn Văn Tự, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang). Gia đình Dân và gia đình anh Nguyễn Văn Chung (SN 1971) ở cùng thôn có quan hệ họ hàng. Anh Chung gọi Dân là chú.
Nguyễn Văn Dân tại phiên tòa |
Khoảng 13h ngày 1/9/1995, do bực tức mẹ con anh Nguyễn Văn Chung cãi chửi nhau với anh ruột là Nguyễn Xuân Giá đang ở cùng mình, Nguyễn Văn Dân dùng hai chiếc đục đâm anh Nguyễn Văn Chung một nhát vào lưng trái, một nhát vào sườn phải, một nhát vào ngực phải làm anh Chung tử vong.
Sau khi gây án, Dân cầm hai chiếc đục bỏ chạy đến ao nhà ông Ngân ở gần đó phi tang và chạy trốn. Đến ngày 3/4/2012, Dân ra đầu thú.
Với hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã phải nhận những hình phạt thích đáng. TAND Bắc Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Dân 18 năm tù về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 101, Bộ Luật hình sự năm 1985./.