Mâu thuẫn, nhóm học sinh lớp 11 mang dao đến trường “giải quyết” bạn

VOV.VN - Cả nhóm chuẩn bị sẵn 2 con dao tông, 2 ống tuýp sắt cất giấu trong nhà vệ sinh nữ

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 19/11, Công an phường Thượng Đình (Thanh Xuân) nhận được đơn trình báo của em Nguyễn Khánh Đức và Trần Minh Hiếu, cùng SN 1997, học sinh lớp 12B1, của trường này trình báo về việc sáng cùng ngày sau khi đến trường dự mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đã bị một nhóm nam thanh niên đeo khẩu trang, đi 4 xe máy sử dụng dao tông, tuýp sắt đánh gây thương tích. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trường điều tra, xác minh làm rõ nhóm đối tượng gây thương tích cho Đức và Hiếu là 8 học sinh học cùng trường với Đức và Hiếu, nhưng học ở cơ sở 1 của trường. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào cuối năm 2013, học sinh Nguyễn T.C (SN 1997) do có xích mích với nhóm của Đức trong lúc đá bóng nên sau trận đấu C bị nhóm của Đức chặn đánh gây thương tích. Khoảng đầu tháng 11, biết tin Đức sẽ từ cơ sở 2 về trường tại địa bàn quận Thanh Xuân dự lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam nên C rủ thêm 7 học sinh nữa lên kế hoạch trả thù. 

Cả nhóm chuẩn bị sẵn 2 con dao tông, 2 ống tuýp sắt cất giấu trong nhà vệ sinh nữ của trường. Sáng 19/11, sau khi kết thúc buổi lễ mít tinh, các đối tượng đi lấy hung khí ra khỏi cổng trường học. 8 đối tượng đi 4 xe máy đồng loạt bịt khẩu trang để tránh bị đối phương phát hiện. Nhìn thấy Đức đèo Hiếu đi xe máy hướng Ngã Tư Sở, các đối tượng đã phóng xe máy đuổi theo chém hai nhát vào tay trái của Hiếu và Đức. Ngay sau đó, 8 đối tượng quây hội đồng dùng dao, tuýp sắt, gậy đánh hai nam thanh niên trên, chỉ đến khi thấy Đức và Hiếu không động đậy mới giấu vũ khí vào trong áo rồi bỏ đi vào quán điện tử Trung Ca-Đíc rửa hung khí và ngồi chơi game dến 13h cùng ngày mới về nhà.

 Hiện các đối tượng đang bị Công an quận Thanh Xuân tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm chết bạn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên bàn nhậu
Đâm chết bạn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên bàn nhậu

VOV.VN -Trong lúc say sưa ăn nhậu, Nhân trách anh Dũng sao lại thất hẹn với cô gái mà anh Dũng quen nên dẫn đến cãi vã và đánh nhau rồi xảy ra án mạng.

Đâm chết bạn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên bàn nhậu

Đâm chết bạn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên bàn nhậu

VOV.VN -Trong lúc say sưa ăn nhậu, Nhân trách anh Dũng sao lại thất hẹn với cô gái mà anh Dũng quen nên dẫn đến cãi vã và đánh nhau rồi xảy ra án mạng.

Chém người vì mâu thuẫn trong quán Internet
Chém người vì mâu thuẫn trong quán Internet

VOV.VN -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc chơi điện tử tại quán Internet, Nguyễn Quốc Thể đã vác rựa chém người gây trọng thương.

Chém người vì mâu thuẫn trong quán Internet

Chém người vì mâu thuẫn trong quán Internet

VOV.VN -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc chơi điện tử tại quán Internet, Nguyễn Quốc Thể đã vác rựa chém người gây trọng thương.

Đánh chết đồng hương từ mâu thuẫn trên bàn nhậu
Đánh chết đồng hương từ mâu thuẫn trên bàn nhậu

VOV.VN -Sau chầu nhậu, 3 người xảy ra mâu thuẫn, xô xát và án mạng đã xảy ra.

Đánh chết đồng hương từ mâu thuẫn trên bàn nhậu

Đánh chết đồng hương từ mâu thuẫn trên bàn nhậu

VOV.VN -Sau chầu nhậu, 3 người xảy ra mâu thuẫn, xô xát và án mạng đã xảy ra.

Mâu thuẫn ở quán bi-a, dùng súng bắn thẳng vào đầu đối thủ
Mâu thuẫn ở quán bi-a, dùng súng bắn thẳng vào đầu đối thủ

Tiến về phía nhóm thanh niên đang lăm lăm hung khí, nạp đạn vào súng, Quyết nhằm thẳng vào đầu Thuận. Viên đạn trúng mang tai, Thuận gục tại chỗ.

Mâu thuẫn ở quán bi-a, dùng súng bắn thẳng vào đầu đối thủ

Mâu thuẫn ở quán bi-a, dùng súng bắn thẳng vào đầu đối thủ

Tiến về phía nhóm thanh niên đang lăm lăm hung khí, nạp đạn vào súng, Quyết nhằm thẳng vào đầu Thuận. Viên đạn trúng mang tai, Thuận gục tại chỗ.