Móc nối đối tượng nước ngoài lừa hàng chục phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ

VOV.VN -Sau khi du học về, Thi đã móc nối với các đối tượng nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND TP Hà Nội ngày 4/2, đưa Nguyễn Minh Thi (SN 1988, quê Đồng Nai) ra xét xử về tội sử dụng mạng máy tính, mạng, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2010, Thi du học ở Malysia và có quen các đối tượng quốc tịch Nigieria gồm: Oryewhere Christian Karie (SN 1982) và Oriame Orias Ehis (SN 1980).

Tháng 8/2012, khi Thi về Việt Nam, trước khi về các đối tượng bàn nhau các lừa đảo qua mạng internet.

Nguyễn Minh Thi tại phiên tòa sơ thẩm
Các đối tượng phân công, Karie và Ehis dùng tên giả để làm quen qua mạng xã hội với những phụ nữ Việt Nam

Sau khi lấy được lòng tin của bị hại, chúng thông báo việc gửi những kiện hàng trang sức, điện thoại, vàng… có giá trị lớn.

Để những người phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ tin tưởng, chúng cung cấp đường dẫn vào một trang web chuyển phát nhanh giả mạo có đầy đủ thông tin về người nhận hàng, loại hàng cụ thể, thời gian, địa điểm hàng đến nơi.

Đến ngày nhận hàng, hai đối tượng (sau này có thêm Oshanugor James Anyasi, SN 1980, quốc tịch Nigeria nhập bọn) sẽ gửi thông tin của bị hại cho Thi.

Lúc này, Thi sẽ giả nhân viên hải quan sân bay, sử dụng sim điện thoại rác, thông báo cho bị hại việc hải quan đang giữ kiện hàng gửi cho họ.

Thi yêu cầu bị hại phải đóng từ 550 USD– 15.000 USD để nộp tiền thuế Hải quan và lót tay cho nhân viên hải quan thì mới nhận được hàng.

Với thủ đoạn lừa đảo của mình, nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt của 12 bị hại số tiền hơn 438 triệu đồng. Tiền này được chúng ăn chia theo tỉ lệ, công sức bỏ ra, trong đó, Thi được hưởng lợi 10%.

Hành vi của Thi bị truy tố tội sử dụng mạng máy tính, mạng, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Thi chịu mức hình phạt 36 tháng tù giam.

Các đối tượng còn lại của vụ án, cơ quan điều tra có công văn đề nghị văn phòng interpol điều tra xác minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả làm cán bộ ngành Giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng
Giả làm cán bộ ngành Giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN -Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Hoàng Anh đã chiếm đoạt của các bị hại là trên 3 tỷ đồng, đến nay không có khả năng khắc phục

Giả làm cán bộ ngành Giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng

Giả làm cán bộ ngành Giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN -Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Hoàng Anh đã chiếm đoạt của các bị hại là trên 3 tỷ đồng, đến nay không có khả năng khắc phục

5 “ông chú Viettel” lừa đảo khách hàng hơn nửa tỉ đồng
5 “ông chú Viettel” lừa đảo khách hàng hơn nửa tỉ đồng

Cơ quan công an đã làm rõ hành vi làm giả các trang web của nhà mạng để chiếm đoạt tiền của khách hàng và bắt giữ 5 "ông chú Viettel".

5 “ông chú Viettel” lừa đảo khách hàng hơn nửa tỉ đồng

5 “ông chú Viettel” lừa đảo khách hàng hơn nửa tỉ đồng

Cơ quan công an đã làm rõ hành vi làm giả các trang web của nhà mạng để chiếm đoạt tiền của khách hàng và bắt giữ 5 "ông chú Viettel".

Bkav cảnh báo các ứng dụng lừa đảo trên Facebook
Bkav cảnh báo các ứng dụng lừa đảo trên Facebook

VOV.VN - Tin tặc đã tạo lập và phát tán tràn lan trên Facebook ứng dụng lừa đảo “chế ảnh Võ Tắc Thiên” nhằm chiếm đoạt tài khoản của người dùng.

Bkav cảnh báo các ứng dụng lừa đảo trên Facebook

Bkav cảnh báo các ứng dụng lừa đảo trên Facebook

VOV.VN - Tin tặc đã tạo lập và phát tán tràn lan trên Facebook ứng dụng lừa đảo “chế ảnh Võ Tắc Thiên” nhằm chiếm đoạt tài khoản của người dùng.

Cựu Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dính án vì lừa đảo qua mạng internet
Cựu Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dính án vì lừa đảo qua mạng internet

VOV.VN -Không có chức năng kinh doanh qua mạng nhưng lãnh đạo công ty vẫn lập gian hàng ảo để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Cựu Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dính án vì lừa đảo qua mạng internet

Cựu Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dính án vì lừa đảo qua mạng internet

VOV.VN -Không có chức năng kinh doanh qua mạng nhưng lãnh đạo công ty vẫn lập gian hàng ảo để lừa đảo chiếm đoạt tiền