Một phụ nữ tử vong bất thường ở Bình Phước

Thi thể người phụ nữ được phát hiện bọc trong chiếc chiếu,  trên người có một vết thương gần bụng dài khoảng 2cm.

Sáng 2/4, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tiến hành khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính người phụ nữ được phát hiện tử vong trong một chiếc chiếu, ngay bãi tập kết rác thải sát lề đường Nguyễn Huệ.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 2/4 cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng trên đường Nguyễn Huệ (đoạn qua khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) thì phát hiện một thi thể được bọc trong chiếc chiếu.

Người phụ nữ tầm hơn 60 tuổi mặc đồ bộ màu cam, trên người có một vết thương gần bụng dài khoảng 2cm.

Nhận được tin báo, lực lượng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến 10h cùng ngày, các lực lượng vẫn chưa xác định được danh tính về người phụ nữ nêu trên. Theo một số nguồn tin từ người dân, người phụ nữ trên được cho là hay bán vé số dạo trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Hiện Công an thành phố Đồng Xoài đang thông báo tìm kiếm nhân thân nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ vợ dùng kéo đâm chết chồng ở Tiền Giang: Lời khai của nghi phạm
Vụ vợ dùng kéo đâm chết chồng ở Tiền Giang: Lời khai của nghi phạm

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, bà Diễm không kìm chế được cơn tức giận, liền lấy kéo đâm chết chồng.

Vụ vợ dùng kéo đâm chết chồng ở Tiền Giang: Lời khai của nghi phạm

Vụ vợ dùng kéo đâm chết chồng ở Tiền Giang: Lời khai của nghi phạm

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, bà Diễm không kìm chế được cơn tức giận, liền lấy kéo đâm chết chồng.