Một thầy cúng ở Điện Biên bị khởi tố do dùng súng tự chế bắn vợ

VOV.VN - Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên làm nghề thầy cúng đã dùng súng kíp giết vợ, nhưng bất thành.

Chiều 3/6, Công an tỉnh Điện Biên thông tin vừa khởi tố 1 đối tượng để điều tra về hành vi dùng súng kíp (tự chế) giết vợ do mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, tối 11/5, Công an huyện Mường Chà nhận được tin báo về việc chị Hờ Thị D bị súng bắn tại nhà riêng ở bản Phi 2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà (Điện Biên). Đối tượng nghi vấn gây ra vụ việc là Sùng Khoa Chía (là chồng của nạn nhân).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa chị D đi cấp cứu; đồng thời tiến hành vây bắt đối tượng nghi vấn là Sùng Khoa Chía đang lẩn trốn.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Chía khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã nhiều lần hành hung, đe dọa vợ. Vợ của Chía là Hờ Thị D vì sợ hãi đã bỏ lên lán nương cách nhà mấy trăm mét để ở. Gần đây, Chía bị ốm không có người chăm sóc nên đã nảy sinh ý định giết vợ.

Vốn làm nghề thầy cúng, Sùng Khoa Chía có một khẩu súng kíp tự chế để "làm lý" khi đi cúng cho người dân. Tối 11/5, khi chị D về nhà lấy đồ, Chía lấy khẩu súng kíp đã nạp sẵn đạn hướng về phía chị D và nổ súng. Do trời tối, hướng súng không chính xác nên chị D đã may mắn thoát chết và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cơ quan công an hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố "thầy cúng" bịa chuyện mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố "thầy cúng" bịa chuyện mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Giàng Mí Cấu tự xưng là thầy cúng và bịa câu chuyện mê tín, sau đó đó yêu cầu gia đình người ốm chuẩn bị số tiền 35 triệu đồng để chôn "giải hạn" rồi chiếm đoạt.

Khởi tố "thầy cúng" bịa chuyện mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố "thầy cúng" bịa chuyện mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Giàng Mí Cấu tự xưng là thầy cúng và bịa câu chuyện mê tín, sau đó đó yêu cầu gia đình người ốm chuẩn bị số tiền 35 triệu đồng để chôn "giải hạn" rồi chiếm đoạt.

“Thầy cúng không mê tín”
“Thầy cúng không mê tín”

VOV.VN - Thay vì hành nghề mê tín dị đoan những thầy cúng, thầy mo, bà then tại huyện vùng cao biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) lại tự nguyện tham gia vào mô hình vận động người dân xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Sau 3 năm, mô hình đã góp phần giúp địa phương có gần 96% dân số là người dân tộc thiểu số này có nhiều bước thay đổi tích cực

“Thầy cúng không mê tín”

“Thầy cúng không mê tín”

VOV.VN - Thay vì hành nghề mê tín dị đoan những thầy cúng, thầy mo, bà then tại huyện vùng cao biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) lại tự nguyện tham gia vào mô hình vận động người dân xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Sau 3 năm, mô hình đã góp phần giúp địa phương có gần 96% dân số là người dân tộc thiểu số này có nhiều bước thay đổi tích cực

Bắt thầy cúng lừa đảo "di cung hoán số", chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
Bắt thầy cúng lừa đảo "di cung hoán số", chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Lợi dụng sự mê tín của người dân, Út nói với họ sắp tới có vận xui xảy ra và kêu họ đưa tiền cho mình để gửi đi các chùa nhờ cúng làm lễ thay cung, giải hạn nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 740 triệu đồng.

Bắt thầy cúng lừa đảo "di cung hoán số", chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Bắt thầy cúng lừa đảo "di cung hoán số", chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Lợi dụng sự mê tín của người dân, Út nói với họ sắp tới có vận xui xảy ra và kêu họ đưa tiền cho mình để gửi đi các chùa nhờ cúng làm lễ thay cung, giải hạn nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 740 triệu đồng.