Nam thanh niên lừa đảo trên 50 tỷ đồng bị bắt

VOV.VN - Khoa đã sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác và thế chấp cho ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Đăng Khoa (SN 1991 ở phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, nhiều người dân có đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tố cáo Khoa đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng. Điều tra bước đầu, công an xác định, do mất cân đối về tài chính và muốn có nhiều tiền để tiêu xài, trả nợ, đóng tiền ngân hàng… Khoa đã sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác và thế chấp cho ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Khi biết tin cơ quan Công an vào cuộc điều tra, Khoa rời khỏi địa phương. Đầu tháng 4/2022, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện nơi ở của Khoa nên mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận, ngoài số tiền trên 50 tỷ đồng mà người dân tố giác, Khoa còn thế chấp tài sản của gia đình tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 50 tỷ đồng và nợ các cá nhân khác khoảng 80 tỷ đồng.

Ngày 21/4, được sự phê chuẩn của Viện KSND cùng cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Đăng Khoa về hành vi lừa đảo, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở thu thập thêm các tài liệu và vật chứng có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi những ai là bị hại của Trần Đăng Khoa hãy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau (47 Bùi Thị Trường, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân.

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng
Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1979, trú tại tổ 6, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1979, trú tại tổ 6, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.