Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1979, trú tại tổ 6, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định: Tháng 3/2020, Hoàng Thị Thu Huyền làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất ở đô thị đối với thửa đất của mình ở Tổ 1, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng gửi đến cơ quan chức năng và được trả lời bằng văn bản rằng thửa đất của Huyền không đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Ngay sau đó, Huyền đã chuyển nhượng thửa đất này cho người khác. 

Đến tháng 4/2020, Hoàng Thị Thu Huyền tiếp tục đăng tin bán thửa đất nêu trên. Để người mua đất tin tưởng, Huyền cam kết sẽ làm xong các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị và yêu cầu người mua đặt cọc số tiền 560 triệu đồng rồi chiếm đoạt số tiền này. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
Bắt cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

VOV.VN - Dù không có mỹ phẩm để bán nhưng Phan Minh Đại (SN 1998, Thái Nguyên) vẫn lên mạng rao bán sản phẩm rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Bắt cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Bắt cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

VOV.VN - Dù không có mỹ phẩm để bán nhưng Phan Minh Đại (SN 1998, Thái Nguyên) vẫn lên mạng rao bán sản phẩm rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm “tick xanh” facebook để chiếm đoạt tài sản
Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm “tick xanh” facebook để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tick xanh Facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của Facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage. Dấu tick xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng. Chính vì những lợi ích của tick xanh mà nhiều người bị lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm “tick xanh” facebook để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm “tick xanh” facebook để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tick xanh Facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của Facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage. Dấu tick xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng. Chính vì những lợi ích của tick xanh mà nhiều người bị lừa đảo.

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Mời gọi người thân, bạn bè và những người không quen biết mở tài khoản ngân hàng, sau đó đem bán lại cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi) cùng quê Đắk Lắk vừa bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng"

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Mời gọi người thân, bạn bè và những người không quen biết mở tài khoản ngân hàng, sau đó đem bán lại cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi) cùng quê Đắk Lắk vừa bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng"