Nạn nhân mua bán người không chỉ là phụ nữ, trẻ em

VOV.VN - Theo Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê…

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Tổ chức Di cư quốc tế (Cơ quan di cư Liên Hợp Quốc tại Việt Nam – IOM) phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật trực tuyến tuyên truyền về phòng chống mua bán người. Triển lãm có chủ đề “Đường đến bình yên” sẽ diễn ra trong 2 tháng.

Đây là lần đầu tiên triển lãm về phòng chống mua bán người bằng hình thức trực tuyến được tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, mọi người dân có thể theo dõi bằng cách truy cập vào đường link đặt tại các trang mạng, báo điện tử chính thức của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân, báo Công an nhân dân, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Triển lãm gồm 3 phần, với gần 200 hình ảnh thể hiện những câu chuyện của các nạn nhân buôn bán người đã phải trải qua và khát vọng được trở về, tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, triển lãm trực tuyến “Đường đến bình yên” được tổ chức tiếp nối thành công, tính hiệu quả và sự lan tỏa của sự kiện trực tuyến “Chung tay phòng, chống mua bán người” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức hôm 30/7/2021. Thông qua triển lãm, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn, với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ban ngành, đoàn thể, sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và sự đồng hành của các tổ chức quốc tế trong việc hỗ trợ nguồn lực để đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức truyền thông cũng như các hoạt động can thiệp, đấu tranh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, cuộc chiến chống tội phạm mua bán người sẽ thu được những kết quả như mong đợi, để mỗi người đều được sống trong bình an, hạnh phúc.

Thông tin tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, cho biết, ở Việt Nam, qua thực tiễn đấu tranh với tội phạm mua bán người của lực lượng công an cho thấy các đối tượng mua bán người có hình thành đường dây, băng nhóm hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê…;  nạn nhân chủ yếu bị bán sang các nước láng giềng của Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Hoa Chi, mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được kết quả quan trọng, song tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi; đối tượng mua bán người có xu hướng chuyển cách tiếp cận ban đầu với nạn nhân từ trực tiếp sang gián tiếp, thông qua các trang mạng xã hội, điện thoại thông minh, nên công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng mua bán người sau hơn 20 năm lẩn trốn
Bắt đối tượng mua bán người sau hơn 20 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau hơn 20 năm trốn truy nã về tội "Mua bán phụ nữ" và "Môi giới mại dâm", đối tượng Nguyễn Duy Lung đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt đối tượng mua bán người sau hơn 20 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng mua bán người sau hơn 20 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau hơn 20 năm trốn truy nã về tội "Mua bán phụ nữ" và "Môi giới mại dâm", đối tượng Nguyễn Duy Lung đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với quốc tế trong điều tra tội phạm mua bán người
Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với quốc tế trong điều tra tội phạm mua bán người

VOV.VN - Hội thảo cung cấp kiến thức cho cán bộ trong lĩnh vực tư pháp hình sự để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc chứng minh tội phạm mua bán người.

Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với quốc tế trong điều tra tội phạm mua bán người

Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với quốc tế trong điều tra tội phạm mua bán người

VOV.VN - Hội thảo cung cấp kiến thức cho cán bộ trong lĩnh vực tư pháp hình sự để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc chứng minh tội phạm mua bán người.

Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người
Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người

VOV.VN - Sau hơn 12 năm trốn sang Trung Quốc, đối tượng đã quay về Việt Nam song đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người

Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người

VOV.VN - Sau hơn 12 năm trốn sang Trung Quốc, đối tượng đã quay về Việt Nam song đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.