Nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc độc: Công an vào cuộc điều tra

Công an cũng đã cắt cử lực lượng xuống nhà mẹ chị Đào điều tra, truy tìm nghi vấn là chai thuốc sâu dẫn đến ngộ độc của hai em nhỏ.

Ngày 3/12, cơ quan Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành mời chị Đào và mẹ của chị lên làm việc, đồng thời đã cắt cử lực lượng công an xuống nhà mẹ chị Đào điều tra, truy tìm nghi vấn là chai thuốc sâu dẫn đến ngộ độc của hai em nhỏ. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.

Ngày 3/12, bà Ngô Thị Bê – GĐ Trung tâm y tế huyện Châu Đức cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Thị Bé Đào (25 tuổi) bị viêm phổi, vàng da, có dấu hiệu suy gan và vượt quá khả năng chữa trị của bệnh viện nên đã làm thủ tục để chuyển lên tuyến trên, tuy nhiên gia đình không đồng ý nên bệnh viện đã cho bệnh nhân ký cam kết rồi về nhà.

Từ khi xuất viện chị Đào không ăn uống, chỉ nằm một chỗ

Tại nhà mẹ đẻ của chị Đào, gia đình cho biết khi xuất viện chị Đào không ăn uống, không chịu đi bệnh viện, chỉ nằm một chỗ. Chị Đào cho biết: Chị rất ấm ức khi về nhà chồng ở tại An Giang. Bố chồng đánh bài bạc, chồng thì đá gà, một mình chị làm lụng vất vả kiếm sống, đôi khi còn bị chồng đánh đập. Khi xin cho con đi học nhưng không được bố mẹ chồng đồng ý, chị ôm con chạy về nhà mẹ đẻ tại huyện Châu Đức. Chồng chị cũng xuống theo, tuy nhiên vẫn đánh đập chị nên đã nhiều lần bị công an thị trấn mời lên làm việc.

Bà Lê Thị Kim Chi – mẹ ruột chị Đào (ngụ ấp Phú Giao 2, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) cho biết: Trước kia chị Đào rất khỏe mạnh, tuy nhiên gần một tháng trở lại đây chị xanh xao vàng vọt, gầy yếu, suy hô hấp, sốt. Được biết, gia đình chị Đào rất khó khăn, hoàn cảnh, từ nhỏ chị Đào phải tự lăn lộn kiếm sống, không được học hành tử tế.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 12/11, chị Đào bế hai con là Huỳnh Quốc Em (2 tuổi) và Huỳnh Văn Quốc (7 tuổi) nhập Trung tâm y tế huyện Châu Đức. Hai cháu có biểu hiện nôn ói, đau bụng và được chuẩn đoán bị viêm đường ruột dạ dày. Sáng hôm sau, bố của hai cháu nhỏ là Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi) đã làm thủ tục xuất viện, đưa hai cháu về điều trị tại bệnh viện đa khoa An Giang. 

Tiếp đó, ngày 22/11 hai cháu được chuyển lên BV Nhi đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng rất nguy kịch vì bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ. Bệnh viện Nhi đồng 1 đã gọi điện đến Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) nhờ xuống hỏi người nhà và mẹ của hai cháu xem đã cho các cháu uống, tiêm chích loại thuốc gì để bệnh viện tiến hành giải độc. Tuy nhiên chị Đào nói không cho các cháu uống hay tiêm chích loại thuốc gì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một em bé trong vụ 2 anh em nhiễm chất diệt cỏ đã tử vong
Một em bé trong vụ 2 anh em nhiễm chất diệt cỏ đã tử vong

VOV.VN - Cháu bé tử vong do bị xơ phổi dẫn đến suy hô hấp. Cháu bé còn lại vẫn đang được điều trị tích cực để ngăn chặn tiến trình xơ phổi.

Một em bé trong vụ 2 anh em nhiễm chất diệt cỏ đã tử vong

Một em bé trong vụ 2 anh em nhiễm chất diệt cỏ đã tử vong

VOV.VN - Cháu bé tử vong do bị xơ phổi dẫn đến suy hô hấp. Cháu bé còn lại vẫn đang được điều trị tích cực để ngăn chặn tiến trình xơ phổi.