Người chồng nuôi vợ tại bệnh viện chích điện giết vợ rồi tự tử bất thành

Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vụ chồng chích điện vợ tử vong rồi tự chích điện mình tự tử khi vợ đang điều trị hậu COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM).

Ngày 6-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM đang phối hợp cơ quan chức năng liên quan, lập hồ sơ xử lý vụ người chồng chích điện vợ tử vong rồi tự chích điện mình tự tử, xảy ra tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, lúc 9h ngày 4/11, Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bị sát hại và một trường hợp tự tử bằng dòng điện không thành xảy ra tại bệnh viện.

Giết vợ rồi tự tử không thành

Nạn nhân tử vong được xác định là bà U., 53 tuổi, ngụ tại một chung cư ở quận 8, TP.HCM. Bà U. là bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội tổng hợp của bệnh viện từ ngày 1/10. Bà U. được chẩn đoán di chứng hậu COVID-19, di chứng nhồi máu não, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, huyết khối tĩnh mạch chi dưới.

Người tự tử không thành cũng là nghi phạm sát hại nạn nhân được xác định là ông Đ., 55 tuổi, chồng bà U..

Theo diễn biến vụ việc, bà U. được điều trị cùng một bệnh nhân khác tại phòng có hai bệnh nhân trong khoa nội tổng hợp. Do tình hình dịch COVID-19 nên các bệnh viện hạn chế thân nhân ra vào, mỗi bệnh nhân cơ bản có một người thân chăm sóc.

Lúc 8h ngày 4/11, khi thấy người nhà của bệnh nhân ở chung phòng đi ra ngoài, ông Đ. chốt cửa lại rồi dùng dây điện (chuẩn bị sẵn), một đầu cắm điện, một đầu chích vợ mình cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó ông Đ. cũng dùng dây điện đó tự quấn, chích tay mình để tự tử.

Đến khoảng 8h15 cùng ngày, người thân của bệnh nhân ở chung quay lại không mở được cửa phòng. Nhìn qua khe cửa, người này thấy ông Đ. có biểu hiện tự chích điện nên nhanh tay ngắt cầu dao tổng ngoài hành lang và tri hô mọi người cùng ứng cứu.

Lúc này nhân viên khoa nội tổng hợp có mặt, phá cửa phòng vào khống chế ông Đ., đồng thời phát hiện bệnh nhân U. nằm bất động kế bên, ngưng tim, ngưng thở...

Nhân viên y tế tiến hành hồi sức tim, phổi khẩn cấp cho bà U. nhưng nạn nhân không qua khỏi. Riêng ông Đ, do được xử lý kịp thời nên chỉ bị bỏng ở khu vực cổ tay, bàn tay, không nguy hiểm tính mạng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 8 phối hợp cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai, trích xuất camera, điều tra xử lý vụ việc. Đồng thời thu giữ tang vật, đưa ông Đ. về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra.

Qua làm việc, bước đầu ông Đ. thừa nhận hành vi chích điện bà U. và cho rằng do vợ bị bệnh nặng và bản thân có hoàn cảnh khó khăn nên chích điện vợ và tự chích điện mình tự tử để cả hai cùng "ra đi". "Tuy nhiên đây chỉ là thông tin ban đầu, cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ", một nguồn tin cho biết.

Bệnh viện: 'Bệnh nhân có bảo hiểm y tế 100%'

Bác sĩ CKII Phan Nhật Khánh, phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp - cho biết bệnh nhân U. từng nhiễm COVID-19 và đã khỏi (về mặt xét nghiệm), sau đó được điều trị di chứng hậu COVID-19 tại bệnh viện hơn một tháng qua. Bệnh nhân U. còn bị yếu liệt tay chân, trên nền bị di chứng nhồi máu não cách đây khoảng 10 năm...

Khi được hỏi có thông tin cho rằng ông Đ. sát hại vợ rồi tự tử vì cuộc sống khó khăn, không có tiền điều trị bệnh, bác sĩ Khánh nhấn mạnh: "Vấn đề chi phí điều trị của bệnh nhân, bệnh viện chưa hề đề cập đến, bệnh viện lo tập trung chuyên môn, đánh giá các tổn thương hậu COVID-19 để có kế hoạch điều trị phù hợp, điều trị tốt cho bệnh nhân". 

Qua kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, bác sĩ Khánh cũng chia sẻ bệnh nhân U. từ lúc nhập viện điều trị đã có bảo hiểm y tế và đúng tuyến (dạng bảo hiểm bảo trợ, do phường cấp cho người dân khó nghèo), bảo hiểm này được hưởng 100% chi phí điều trị, thuốc men và không cần đóng tiền tạm ứng, chỉ tự lo những chi phí phát sinh cá nhân khác trong ăn uống, sinh hoạt...

Theo tìm hiểu, trong quá trình điều trị bệnh cho bệnh nhân U., nhân viên y tế có tiếp xúc với nghi phạm Đ. và cho biết trước đó ông không có dấu hiệu bất thường nào về tâm lý. 

Vợ chồng bà U. chung sống và có một người con trai, bà U. bị tai biến khoảng 10 năm trước, người thân của vợ chồng bà chia sẻ cuộc sống gia đình có khó khăn, nợ nần…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Hòa giải không thành, chồng tẩm xăng giết vợ
Hòa giải không thành, chồng tẩm xăng giết vợ

VOV.VN - Học về nhà tìm vợ để hòa giải nhưng vợ vẫn một mực đòi ly hôn. Học đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử để cả hai cùng chết.

 Hòa giải không thành, chồng tẩm xăng giết vợ

Hòa giải không thành, chồng tẩm xăng giết vợ

VOV.VN - Học về nhà tìm vợ để hòa giải nhưng vợ vẫn một mực đòi ly hôn. Học đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử để cả hai cùng chết.

Nam tài xế giết vợ con rồi nhảy lầu
Nam tài xế giết vợ con rồi nhảy lầu

Đặng Ngọc Khánh nhậu cùng cha vợ, sau đó về nhà trọ thì xảy ra cự cãi với vợ và gây án giết chết hai mạng người.

Nam tài xế giết vợ con rồi nhảy lầu

Nam tài xế giết vợ con rồi nhảy lầu

Đặng Ngọc Khánh nhậu cùng cha vợ, sau đó về nhà trọ thì xảy ra cự cãi với vợ và gây án giết chết hai mạng người.

Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ
Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ

VOV.VN - Sau thời gian tổ chức mai táng cho nạn nhân, Nguyễn Thị Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ, nên cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nguyễn Thị Nga ra đầu thú.

Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ

Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ

VOV.VN - Sau thời gian tổ chức mai táng cho nạn nhân, Nguyễn Thị Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ, nên cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nguyễn Thị Nga ra đầu thú.