Người dân kiện Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, Tòa án tạm hoãn bất thường?

VOV.VN - Chiều 5/11, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án hành chính này dưới sự chủ tọa của thẩm phán Phan Văn Huyện.

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Kiều Quyên (ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang) kiện các Quyết định, văn bản hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè về việc không chấp nhận cho bà thu phí dịch vụ (thu hoa chi) tại chợ Cổ Cò (xã An Thái Đông, huyện Cái Bè) mà VOV đã thông tin, chiều 5/11, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án hành chính này dưới sự chủ tọa của thẩm phán Phan Văn Huyện.

Ông Nguyễn Văn Nha, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền dự tòa; người có quyền lợi và trách nhiệm có liên quan là ông Võ Tiến Long, Trưởng Ban quản lý Chợ huyện Cái Bè.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Kiều Quyên, ông Phạm Hữu Tín mệt mỏi với "hành trình" kiện Chủ tịch UBND huyện Cái Bè.

Trả lời các câu hỏi của Luật sư, Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, cả hai ông Nguyễn Văn Nha và ông Võ Tiến Long đều cho rằng việc Chủ tịch UBND huyện Cái Bè ký Quyết định 612, công văn 05, 353 vào đầu năm 2019 không chấp nhận cho bà Nguyễn Thị Kiều Quyên tiếp tục thu phí dịch vụ tại chợ Cổ Cò (dù đã trúng thầu) là do nhiều tiểu thương phản ứng việc thu phí của bà Quyên và chồng bà là ông Nguyễn Hữu Tín trước đây có thái độ thiếu chuẩn mực với tiểu thương, và có dấu hiệu lạm thu…Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa có kết luận, cơ sở pháp lý nào khẳng định vấn đề nêu trên.  

Phía bà Nguyễn Thị Kiều Quyên cho rằng tiểu thương phản ứng là do Quyết định 10 của UBND tỉnh chưa hợp lý, mức giá cao hơn giá trước đây nhiều lần. Hiện nay, Quyết định này đã bị hủy bỏ thay bằng Quyết định số 27 của UBND tỉnh.

Tại Tòa bà Quyên yêu cầu Hội đồng xét xử hủy Quyết định 612, các công văn 05, 353 do Chủ tịch UBND huyện Cái Bè ký trước đó; đồng thời buộc UBND huyện Cái Bè phải ký hợp đồng để gia đình bà thu phí dịch vụ tại chợ Cổ Cò.

Tuy nhiên cuối ngày, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn phiên xét xử theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát; đề nghị UBND huyện bổ sung văn bản đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện và bà Nguyễn Thị Kiều Quyên trước khi ban hành các văn bản trên; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Quốc Thanh phải có mặt tại phiên xét xử lần sau. 

Theo hồ sơ khởi kiện, vào ngày 25/12/2018 khi huyện Cái Bè tổ chức đấu giá thu phí dịch vụ năm 2019 tại chợ Cổ Cò (xã An Thái Đông, huyện Cái Bè) thì bà Nguyễn Thị Kiều Quyên được trúng thầu thu phí. Sau khi trúng thầu, bà Nguyễn Thị Kiều Quyên  thu phí được 4 ngày thì Chủ tịch UBND huyện Cái Bè chỉ đạo dừng thu phí do có nhiều tiểu thương phản ứng.  

Chủ tịch UBND huyện Cái Bè là ông Nguyễn Quốc Thanh ký Quyết định 612, công văn 05, 353 bác đơn khiếu nại của bà và giao cho Ban quản lý chợ huyện Cái Bè thu phí chợ Cổ Cò theo mức giá trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang bị dân kiện
Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang bị dân kiện

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kiều Quyên (xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang) quyết định khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, ông Nguyễn Quốc Thanh.

Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang bị dân kiện

Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang bị dân kiện

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kiều Quyên (xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang) quyết định khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, ông Nguyễn Quốc Thanh.

Nhiều ý kiến trái chiều về “siêu dự án” hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé
Nhiều ý kiến trái chiều về “siêu dự án” hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé

VOV.VN -Trong khi các nhà quản lý và chính quyền địa phương ủng hộ, triển khai dự án hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé thì nhiều nhà khoa học lại lên tiếng phản đối

Nhiều ý kiến trái chiều về “siêu dự án” hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé

Nhiều ý kiến trái chiều về “siêu dự án” hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé

VOV.VN -Trong khi các nhà quản lý và chính quyền địa phương ủng hộ, triển khai dự án hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé thì nhiều nhà khoa học lại lên tiếng phản đối

Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè
Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè

VOV.VN -Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang tạm giữ 2 đối tượng: Lê Văn Hái (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (67 tuổi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản"

Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè

Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè

VOV.VN -Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang tạm giữ 2 đối tượng: Lê Văn Hái (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (67 tuổi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản"