Người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt vì bình luận xúc phạm trên mạng xã hội

VOV.VN - Một người đàn ông tại Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự cá nhân trên mạng xã hội. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về trách nhiệm pháp lý khi tham gia không gian mạng.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an phường Sông Công đã phát hiện tài khoản mạng xã hội của ông H.S.N đăng tải bình luận dưới bài viết có tiêu đề “EVN - thòng lọng thít cổ nền kinh tế” trên trang mạng xã hội “thoibao.de”.

Nội dung bình luận được xác định có dấu hiệu xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, đồng thời xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Theo cơ quan chức năng, những thông tin mang tính tiêu cực, sai lệch này đã gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội, tác động trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, trước các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ông H.S.N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ông cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật, đồng thời muốn “tiêu khiển” và “gây sự chú ý” trên mạng xã hội nên đã đăng tải bình luận nói trên mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý có thể phát sinh.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, ông H.S.N đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Sông Công đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.S.N số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Hành vi này được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia các nền tảng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xúc phạm tổ chức, cá nhân hoặc vi phạm quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, không gian mạng là môi trường ảo nhưng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện, xử lý theo quy định. Mỗi người dùng cần hình thành thói quen “Chậm lại một nhịp - Kiểm tra nguồn gốc - Cân nhắc hậu quả” trước khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin, nhằm tránh những hệ lụy pháp lý không đáng có.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người phụ nữ bị xử phạt vì đăng thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội
Người phụ nữ bị xử phạt vì đăng thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội, với mức phạt 5 triệu đồng.

Người phụ nữ bị xử phạt vì đăng thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội

Người phụ nữ bị xử phạt vì đăng thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội, với mức phạt 5 triệu đồng.

Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép
Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Một trường hợp công dân ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính. Công an khuyến cáo người dân không tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để tránh rủi ro pháp lý và an toàn.

Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Một trường hợp công dân ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính. Công an khuyến cáo người dân không tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để tránh rủi ro pháp lý và an toàn.