Nguyên cán bộ phòng Tài nguyên-Môi trường lĩnh án 30 năm tù

Bị cáo Nguyễn Trọng Bằng đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tiền.

Ngày 26/4, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trọng Bằng, nguyên là cán bộ hợp đồng của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Viễn.

Bị cáo Nguyễn Trọng Bằng sinh năm 1982, quê quán xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh), đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 83, đường Trần Phú, phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đồng thời phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền đã làm thất thoát của Nhà nước và chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, từ giữa năm 2009 đến đầu năm 2011, Nguyễn Trọng Bằng đã làm giả 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 4,3 tỷ đồng và dùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hỏng để thế chấp vay của 2 người số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Tháng 3/2009 đến tháng 1/2011, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được các hộ dân nhờ nộp tiền thuế, phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 62 hồ sơ (gồm 57 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất và 5 hồ sơ nộp phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Nguyễn Trọng Bằng đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nhưng chưa thực hiện việc nộp các loại thuế, phí cho Chi cục Thuế huyện Gia Viễn gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 153 triệu đồng; trong đó, Bằng chiếm đoạt chi tiêu cá nhân trên 118 triệu đồng.

Từ tháng 6/2010 - 4/2011, được giao làm thủ quỹ của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Gia Viễn, Bằng đã tự ý chi tiêu cá nhân, làm thâm hụt quỹ, không có khả năng chi trả số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Trọng Bằng nhận do ham làm giàu đã vay nợ lãi suất cao để kinh doanh bất động sản, mở nhà hàng nhưng làm ăn thua lỗ nên y đã dùng nhiều thủ đoạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lòng tin của lãnh đạo huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường cũng như người dân để chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu
Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

(VOV) - Được sự bao che của Tuấn, bọn lâm tặc đã khai thác, vận chuyển trót lọt hơn 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VIII.

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

(VOV) - Được sự bao che của Tuấn, bọn lâm tặc đã khai thác, vận chuyển trót lọt hơn 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VIII.

Tăng án tù với nguyên vận động viên cử tạ giết người
Tăng án tù với nguyên vận động viên cử tạ giết người

Tòa cũng tuyên bác kháng cáo, xử y án sơ thẩm phạt Hồ Hữu Lộc (23 tuổi, bạn của Hùng) mức án tử hình về tội giết người.

Tăng án tù với nguyên vận động viên cử tạ giết người

Tăng án tù với nguyên vận động viên cử tạ giết người

Tòa cũng tuyên bác kháng cáo, xử y án sơ thẩm phạt Hồ Hữu Lộc (23 tuổi, bạn của Hùng) mức án tử hình về tội giết người.

Thanh Hóa: Kết án tù vụ cảnh sát giao thông nhận hối lộ
Thanh Hóa: Kết án tù vụ cảnh sát giao thông nhận hối lộ

(VOV) -Trước vành móng ngựa, các bị cáo nguyên là cảnh sát giao thông đã cúi đầu nhận tội.

Thanh Hóa: Kết án tù vụ cảnh sát giao thông nhận hối lộ

Thanh Hóa: Kết án tù vụ cảnh sát giao thông nhận hối lộ

(VOV) -Trước vành móng ngựa, các bị cáo nguyên là cảnh sát giao thông đã cúi đầu nhận tội.