Nguyên Tổng giám đốc Công ty VIFON lĩnh 22 năm tù giam
VOV.VN -Sáng 27/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham nhũng tại Công ty VIFON đã kết thúc.
Mặt khác, Cơ quan điều tra trưng cầu giám định và được Bộ Tài chính cử chuyên viên giám định là đúng pháp luật, vì vậy không chấp nhận bào chữa của các luật sư, nhất trí với quan điểm của Viện Kiểm sát trong việc cáo buộc tội danh đối với các bị cáo như cáo trạng đã nêu.
Tòa nhận định: Hành vi của các bị cáo đã xâm hại nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và các cổ đông của Công ty VIFON, do đó cần thiết phải áp dụng mức án nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.
![]() |
Hai bị cáo tại phiên tòa |
Tuy nhiên, xét thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác, các bị cáo đã khắc phục một phần lớn hậu quả và có khả năng khắc phục toàn bộ hậu quả nên HĐXX giảm nhẹ một phần so với hình phạt mà các bị cáo phải chịu.
Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Huyền 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Bi: 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù.
Các bị cáo: Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn, Ka Thị Thu Hồng bị tuyên mức án tù từ 7 - 8 năm tù giam về tội cố ý làm trái.
HĐXX cũng kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Bên - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty VIFON vì đã có hành vi ký các phiếu thu khống, giả thu tiền huy động vốn và bản thân cũng được chia thưởng trái nguyên tắc 50.000 USD./.