Nhận chở thùng hàng chứa 3kg cần sa lấy hơn 1 triệu đồng tiền công

VOV.VN - Phúc khai nhận được một người đàn ông thuê chở thùng hàng (chứa cần sa khô) về Đắk Lắk gửi đi tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ in sẵn bên ngoài thùng hàng cho người nhận, với tiền công 1,2 triệu đồng.

Tin từ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 1/6, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một tài xế lái xe taxi vận chuyển 30 gói cần sa khô (khoảng 3kg) từ tỉnh Đắk Nông đi Đắk Lắk dự tính gửi đi tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Tài xế bị bắt giữ là Trần Phúc (38 tuổi, trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Đội nghiệp vụ thuộc Phòng CSCĐ phát hiện Phúc đang bê một thùng xốp từ xe taxi đi vào chi nhánh bưu điện ở đường Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện phía ngoài kiện hàng ghi trà Atiso đỏ và địa chỉ, số điện thoại người nhận ở tỉnh Quảng Ninh. Mở ra kiểm tra, công an phát hiện bên trong có 30 gói màu bạc, chứa nhiều lá cây khô nghi là cần sa. Tổng trọng lượng khoảng 3 kg.

Làm việc với công an, bước đầu Phúc khai nhận, 2 ngày trước, Phúc được một người đàn ông tên Cường ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông thuê chở thùng hàng này từ xã Quảng Trực về Đắk Lắk gửi đi tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ in sẵn bên ngoài thùng hàng cho người nhận, với tiền công 1,2 triệu đồng, và khi đang thực hiện gửi hàng thì bị công an bắt giữ.

Phúc còn khai nhận thêm, đã nhiều lần vận chuyển, gửi hàng thuê cho người tên Cường ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông theo phương thức tương tự.

Hiện, Phòng CSCĐ đã bàn giao đối tượng Phúc và phương tiện, tang vật cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạn gái đi bán cần sa bị bắt, nam thanh niên tự động đến cơ quan công an đầu thú
Bạn gái đi bán cần sa bị bắt, nam thanh niên tự động đến cơ quan công an đầu thú

VOV.VN - Cặp đôi Mông Thu Thủy và Trần Văn Minh bàn với nhau mua bán trái phép ma túy dạng cần sa để kiếm lời. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi tại địa bàn Cầu Giấy (Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Bạn gái đi bán cần sa bị bắt, nam thanh niên tự động đến cơ quan công an đầu thú

Bạn gái đi bán cần sa bị bắt, nam thanh niên tự động đến cơ quan công an đầu thú

VOV.VN - Cặp đôi Mông Thu Thủy và Trần Văn Minh bàn với nhau mua bán trái phép ma túy dạng cần sa để kiếm lời. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi tại địa bàn Cầu Giấy (Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Giấu cần sa trong hộp thuốc trị yếu sinh lý hòng qua mắt công an
Giấu cần sa trong hộp thuốc trị yếu sinh lý hòng qua mắt công an

VOV.VN - Các đối tượng cất giấu lượng lớn cần sa trong hộp đựng thuốc đông y, trị yếu sinh lý để qua mặt các cơ quan chức năng để bán kiếm lời.

Giấu cần sa trong hộp thuốc trị yếu sinh lý hòng qua mắt công an

Giấu cần sa trong hộp thuốc trị yếu sinh lý hòng qua mắt công an

VOV.VN - Các đối tượng cất giấu lượng lớn cần sa trong hộp đựng thuốc đông y, trị yếu sinh lý để qua mặt các cơ quan chức năng để bán kiếm lời.

Phú Yên: Tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trái phép
Phú Yên: Tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trái phép

VOV.VN - Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vừa tập kích, tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trái phép ở khu vực xã Ea Trol.

Phú Yên: Tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trái phép

Phú Yên: Tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trái phép

VOV.VN - Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vừa tập kích, tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trái phép ở khu vực xã Ea Trol.