Nhân viên cơ sở y tế cướp của một phụ nữ 175 triệu đồng

VOV.VN - Nguyễn Hải Đức khai nhận là nhân viên một cơ sở y tế trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Gần đây, Đức tham gia các trò chơi trên mạng dẫn đến thua lỗ nên nảy sinh ý định cướp giật lấy tiền.

Ngày 17/1, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Đức (SN 2000), ĐKTT ở thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 171 BLHS.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 1/1, chị Trần Thị V. (SN sinh 1984) ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên đang đi xe máy trên tỉnh lộ 359, thuộc xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát, bất ngờ cướp giật chiếc túi xách, bên trong có một số đồ dùng cá nhân và số tiền 175 triệu đồng.

Chiếm đoạt xong, tên cướp tăng ga phóng xe bỏ chạy tẩu thoát theo hướng xã Trung Hà - thị trấn Núi Đèo… Sau đó, Đức dừng xe kiểm tra phát hiện bên trong túi xách có 175 triệu đồng. Số tiền này, Đức đã sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân, còn lại 28 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã lập tức chỉ đạo Đội CSHS - Công an huyện phối hợp với lực lượng Công an xã Trung Hà khẩn trương xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an huyện đã nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật là Nguyễn Hải Đức. Kết hợp với gia đình qua vận động, biết không thể trốn thoát, cùng ngày Nguyễn Hải Đức đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Đức khai nhận là nhân viên một cơ sở y tế trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Gần đây, Đức tham gia các trò chơi trên mạng dẫn đến thua lỗ nên nảy sinh ý định cướp giật lấy tiền.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện đã tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh truy nã đối tượng trộm cắp tài sản
Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh truy nã đối tượng trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đang tiến hành truy nã Lương Công Cường (SN 1987, quê quán Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh truy nã đối tượng trộm cắp tài sản

Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh truy nã đối tượng trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đang tiến hành truy nã Lương Công Cường (SN 1987, quê quán Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Nam sinh viên ở Đà Nẵng liên tiếp trộm cắp tài sản
Nam sinh viên ở Đà Nẵng liên tiếp trộm cắp tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, T. khai nhận, ngoài thực hiện vụ trộm laptop của chị N, trước đó, đối tượng này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Nam sinh viên ở Đà Nẵng liên tiếp trộm cắp tài sản

Nam sinh viên ở Đà Nẵng liên tiếp trộm cắp tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, T. khai nhận, ngoài thực hiện vụ trộm laptop của chị N, trước đó, đối tượng này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Chui vào gầm giường phụ nữ, chờ nạn nhân ngủ say rồi bóp cổ cướp tài sản
Chui vào gầm giường phụ nữ, chờ nạn nhân ngủ say rồi bóp cổ cướp tài sản

VOV.VN - Để thực hiện hành vi trộm cắp, Hoàng Công Nghiệp chui xuống gầm giường, chờ nạn nhân ngủ say thì dùng tay bóp cổ nạn nhân, lấy hai chiếc điện thoại và tiền rồi bỏ trốn.

Chui vào gầm giường phụ nữ, chờ nạn nhân ngủ say rồi bóp cổ cướp tài sản

Chui vào gầm giường phụ nữ, chờ nạn nhân ngủ say rồi bóp cổ cướp tài sản

VOV.VN - Để thực hiện hành vi trộm cắp, Hoàng Công Nghiệp chui xuống gầm giường, chờ nạn nhân ngủ say thì dùng tay bóp cổ nạn nhân, lấy hai chiếc điện thoại và tiền rồi bỏ trốn.