"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Trần Huy Hoàng tiếp cận, nói có nhiều quan hệ có thể lo chạy án cho chồng bà H’D được tại ngoại, sau đó sẽ xin “trắng án”. Sau khi nhận 670 triệu đồng, Hoàng không thực hiện được như hứa hẹn, đi khỏi địa phương.

Ngày 12/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Hoàng (SN 1983), trú tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, khi biết chồng bà H’D ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, bị Công an thành phố Gia Nghĩa bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Trần Huy Hoàng đã tiếp cận gia đình, đưa ra thông tin gian dối về việc mình có quen biết nhiều lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương.

Hoàng nói có thể “lo” cho chồng bà H’D được tại ngoại, sau đó sẽ xin “trắng án” không bị xử lý hình sự hoặc nếu có phải đi “tù” cũng chỉ có mức án từ 9 tháng đến 1 năm.

Thời điểm này chồng bà H’D đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng do tin tưởng thông tin mà Hoàng đưa ra, bà H’D đã đưa cho Hoàng tổng cộng 670 triệu đồng để nhờ người này “lo” cho chồng được tại ngoại và được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện được như hứa hẹn, đi khỏi địa phương, không trả lại tiền cho bà H’D.

Ngày 20/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận đơn của bà H’D và đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, bắt giữ Trần Huy Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng trong thời gian này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông nhận được đơn của bà Nguyễn Thị T ở phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tố cáo Trần Huy Hoàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng thông qua việc nhận tiền hợp tác đầu tư thực hiện dự án mua cây cao su, keo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Những ai từng bị Trần Huy Hoàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xin liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông để được giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Y án tử hình người đàn bà cuồng yêu phóng hỏa đốt nhà trọ nhân tình
Y án tử hình người đàn bà cuồng yêu phóng hỏa đốt nhà trọ nhân tình

Ngày 11/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về tội "Giết người" và tội "Hủy hoại tài sản". Đây là vụ án dùng xăng đốt khu nhà trọ khiến một phụ nữ mang thai tử vong và nhiều người khác bị bỏng nặng xảy ra cuối tháng 3/2022.

Y án tử hình người đàn bà cuồng yêu phóng hỏa đốt nhà trọ nhân tình

Y án tử hình người đàn bà cuồng yêu phóng hỏa đốt nhà trọ nhân tình

Ngày 11/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về tội "Giết người" và tội "Hủy hoại tài sản". Đây là vụ án dùng xăng đốt khu nhà trọ khiến một phụ nữ mang thai tử vong và nhiều người khác bị bỏng nặng xảy ra cuối tháng 3/2022.

Công an làm việc với cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước
Công an làm việc với cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước

VOV.VN - Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước mời ông Lê Đức Thắng lên làm việc vì có hành vi hành hung bé trai một cách dã man.

Công an làm việc với cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước

Công an làm việc với cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước

VOV.VN - Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước mời ông Lê Đức Thắng lên làm việc vì có hành vi hành hung bé trai một cách dã man.

Mức án nào cho nữ sinh lớp 12 dùng dao đâm nữ sinh lớp 11 tử vong?
Mức án nào cho nữ sinh lớp 12 dùng dao đâm nữ sinh lớp 11 tử vong?

VOV.VN - Theo luật sư, tùy vào nội dung, tính chất và mức độ vi phạm mà nữ sinh lớp 12 này có thể phải chịu các loại và mức hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Mức án nào cho nữ sinh lớp 12 dùng dao đâm nữ sinh lớp 11 tử vong?

Mức án nào cho nữ sinh lớp 12 dùng dao đâm nữ sinh lớp 11 tử vong?

VOV.VN - Theo luật sư, tùy vào nội dung, tính chất và mức độ vi phạm mà nữ sinh lớp 12 này có thể phải chịu các loại và mức hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.