Nói dối quen nhiều lãnh đạo có thể xin xuất ngũ sớm, chiếm đoạt 300 triệu

VOV.VN - Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2023, tin tưởng Sơn có thể xin cho các con của mình xuất ngũ về sớm, các bị hại đã chuyển tổng số tiền 300 triệu đồng đồng để nhờ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trung Sơn (SN 1979, trú tại thôn Bái Thượng, xã Dương Phúc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Văn Giang tiếp nhận hồ sơ Công an xã Xuân Quan chuyển đến cùng với các đơn trình báo của anh Nguyễn Văn H. (SN 1976,  trú tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang); chị Nguyễn Thị H. ( SN1983),  chị Nguyễn Thị N. (SN 1977) đều trú tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang; Đàm Thị Q. (SN 1981, trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang), về việc: Lợi dụng quen biết và lòng tin của mọi người, Sơn nói dối rằng mình có quen biết với nhiều đồng chí lãnh đạo, có khả năng xin cho các trường hợp đang tham gia nghĩa vụ quân sự xuất ngũ sớm.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2023, các bị hại trên đã chuyển Sơn tổng số tiền 300 triệu đồng đồng để nhờ Sơn xin cho các con của mình xuất ngũ về sớm.

Sơn hứa hẹn rằng, các cháu chỉ cần tham gia khóa huấn luyện tân binh (3 tháng) là sẽ được về. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của những người này Sơn đã không xin cho trường hợp nào mà đã dùng toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Đến khi bị đòi lại tiền, Sơn liền quanh co, không chịu trả lại được số tiền đã nhận của các bị hại.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại, đồng thời khai nhận đã nói dối các bị hại về việc có thể xin xuất ngũ cho các trường hợp đang tham gia nghĩa vụ quân sự.

Hiện Công an huyện Văn Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ án theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển nhượng 118 lô đất giá rẻ, dàn lãnh đạo Công ty Tây Hồ lãnh án
Chuyển nhượng 118 lô đất giá rẻ, dàn lãnh đạo Công ty Tây Hồ lãnh án

VOV.VN - Để hợp thức hóa việc chuyển nhượng 118 lô đất giá rẻ tại KĐT mới thị xã Quế Võ (Bắc Ninh), cựu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Tây Hồ và dàn lãnh đạo đã thuê văn phòng luật sư tư vấn "hợp đồng hỗ trợ tài chính" gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.

Chuyển nhượng 118 lô đất giá rẻ, dàn lãnh đạo Công ty Tây Hồ lãnh án

Chuyển nhượng 118 lô đất giá rẻ, dàn lãnh đạo Công ty Tây Hồ lãnh án

VOV.VN - Để hợp thức hóa việc chuyển nhượng 118 lô đất giá rẻ tại KĐT mới thị xã Quế Võ (Bắc Ninh), cựu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Tây Hồ và dàn lãnh đạo đã thuê văn phòng luật sư tư vấn "hợp đồng hỗ trợ tài chính" gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở Bắc Giang
Triệt phá đường dây giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở Bắc Giang

VOV.VN - Giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ, lập hồ sơ vay vốn… hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở Bắc Giang

Triệt phá đường dây giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở Bắc Giang

VOV.VN - Giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ, lập hồ sơ vay vốn… hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lê Thanh Hưng (ngụ H.Phú Hòa, Phú Yên) đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 90 triệu đồng của một phụ nữ ở Thanh Hóa, để lấy tiền tiêu xài.

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lê Thanh Hưng (ngụ H.Phú Hòa, Phú Yên) đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 90 triệu đồng của một phụ nữ ở Thanh Hóa, để lấy tiền tiêu xài.