Nóng 24h: Bộ Công an giải thích lý do đưa cảnh sát đến Đồng Tâm vào sáng sớm

VOV.VN -Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cảnh sát vào thôn Hoành lúc rạng sáng 9/1 để "kịp thời bảo vệ người dân" trước lời đe dọa của nhóm chống đối.

1. Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về vụ ở Đồng Tâm: Tại Hội nghị giao ban báo chí sáng 14/1, lý giải việc đưa cảnh sát đến Đông Tâm, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Do ngày 9/1, tường rào sẽ xây đến khu vực đồng Sênh của xã Đồng Tâm nên từ rạng sáng Công an Hà Nội lập các chốt an ninh trong xã. Khi làm nhiệm vụ tại cổng làng Hoành, cán bộ của chốt số 16 bị ném quả nổ, bom xăng và bị phi dao phóng lợn. Khi bị cảnh sát truy đuổi, hơn 20 người chạy vào các căn nhà nằm sát nhau của Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Chức, ném chai xăng từ tầng 2-3 xuống dưới. Trong ảnh: Thứ trưởng Lương Tam Quang. Ảnh: Zing.vn

Khi bị nhóm 3 cảnh sát do Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó trung đoàn trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô) chỉ huy truy đuổi, những người chống đối chạy vào nhà Lê Đình Chức, rồi sang nhà Lê Đình Hợi. Giữa hai nhà có một hố kỹ thuật, sâu khoảng 4 m, không nắp, cảnh sát đã ngã xuống và bị tưới xăng, châm lửa đốt theo chỉ đạo của Lê Đình Kình. Phủ nhận tin đồn "hố có bẫy chông", Thứ trưởng Quang cho hay, sau khi thượng tá Thịnh rơi xuống hố, bị tưới xăng, lực lượng công an "buộc phải trấn áp, nổ súng cảnh cáo". Trong ảnh: Hình ảnh ném bom xăng tại xã Đồng Tâm ngày 9/1(ảnh cắt từ clip của VTV) 

Giải thích lý do triển khai quân vào sáng sớm, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, mục tiêu ban đầu là đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và hoạt động xây dựng tường rào. Nhưng trước việc nhóm chống đối chuẩn bị vũ khí cho nổ cây xăng, "dọa sát hại cán bộ xã, cho nổ nhà văn hóa, bắt cóc người già, trẻ em", cảnh sát phải lập chốt tại thôn Hoành, ngăn "mang vũ khí, lựu đạn đi ra khu vực đồng Sênh". Trong ảnh: Số vũ khí, hung khí nguy hiểm của các đối tượng bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh cắt từ clip của VTV


2. Chân tướng nghi phạm xả súng làm 7 người thương vong ở Lạng Sơn: Liên quan đến vụ nổ súng ở tỉnh Lạng Sơn, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi phạm gây án là Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc), chồng cũ của chị Hoàng Thị Toán. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do sau khi ly hôn chị Toán cắt đứt liên lạc với Sắn và Sắn đã nhiều lần nhắn tin khủng bố, đe dọa giết cả nhà chị Toán. Đến sáng 14/1 thì xảy ra sự việc. Trong ảnh: Hình ảnh cắt từ clip.


3. Xử vụ trường Gateway: Là người đầu tiên bị đưa ra xét xử tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan tới cái chết của bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi) theo học tại Trường Gateway sáng 14/1, bà Quy nhận đã sai khi không kiểm tra học sinh rời xe hết hay chưa. Tuy nhiên, chủ tọa đánh giá, bà "không nhận thức được đã sai như thế nào". Còn ông Phiến khai chỉ ngồi ở ghế lái nên tất cả việc tiếp nhận, đưa học sinh là công việc của bà Quy. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Bích Quy


Tại phiên tòa chiều 14/1, VKS đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án với ba bị cáo trong vụ bé trai trường Gateway tử vong. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy 20-24 tháng tù, Doãn Quý Phiến 15-18 tháng tù, cùng về tội Vô ý làm chết người. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy 12-15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

xet xu vu gateway: ba nguyen bich quy bi de nghi 20-24 thang tu hinh 1
Theo cơ quan công tố, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bích Quy đã cẩu thả trong việc kiểm tra học sinh, trong khi đó bị cáo Doãn Quý Phiến quá tự tin khi không kiểm tra trên xe, còn bị cáo Nguyễn Thị Thủy đã không thực hiện trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm, biết học sinh vắng mặt không lý do nhưng lại không thông báo cho gia đình.

4. Chém phụ nữ trên cầu Cứng, tỉnh Thái Nguyên: Về vụ việc này, ngày 14/1 một cán bộ Công an TP Sông Công cho biết nghi phạm La Đình Hợi (37 tuổi, quê ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên) vẫn lẩn trốn. Lực lượng chức năng đang truy tìm kẻ gây án. Được biết Hợi là đồng nghiệp cũ của nạn nhân. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Nghị (30 tuổi, chồng nạn nhân), vợ anh và Hợi trước cũng không có biểu hiện gì khác thường. Trong ảnh: Đối tượng La Đình Hợi chém người phụ nữ trên cầu.


5. Vĩnh Long truy tìm một nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn: Theo chia sẻ của gia đình, em H.T.H.T học sinh lớp 12 trường THPT Phạm Hùng, Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mất tích vào 19h ngày 11/1 khi đi mua đồ cho gia đình. Sau khoảng 2h đồng hồ, gia đình nhận được tin nhắn của em T. từ số máy lạ thông báo em đang đi làm thêm ở Sài Gòn, qua Tết em về, bố mẹ đừng tìm và đừng lo lắng. Trong ảnh: Mẫu tin từ một số máy nhắn cho gia đình.

6. Nghi án con trai vác dao đuổi chém cả nhà, bị bố dùng gậy đánh tử vong: Trước đó, chiều tối 13/,1 nhà ông Lang Văn Cường (SN 1962, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) đang ngồi ăn cơm thì người con trai ông Cường tên Lang Duy Khánh (SN 1987) về nhà trong tình trạng ngáo đá. Tại nhà, Khánh tay cầm kim tiêm đe dọa cả nhà và đá văng mâm cơm. Chưa dừng lại, Khánh dùng kim tiêm đâm vào con của mình rồi cầm dao đuổi đòi chém bố mẹ. Tức giận, ông Cường dùng gậy đánh vào người Khánh khiến đối tượng tử vong. Trong ảnh: Hình minh họa. (ảnh: Soha)


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ súng ở Lạng Sơn do mâu thuẫn cá nhân làm ít nhất 2 người thiệt mạng
Nổ súng ở Lạng Sơn do mâu thuẫn cá nhân làm ít nhất 2 người thiệt mạng

VOV.VN -Đêm 13/1, tại ngã 3 Pò Hà, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Nổ súng ở Lạng Sơn do mâu thuẫn cá nhân làm ít nhất 2 người thiệt mạng

Nổ súng ở Lạng Sơn do mâu thuẫn cá nhân làm ít nhất 2 người thiệt mạng

VOV.VN -Đêm 13/1, tại ngã 3 Pò Hà, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Chân tướng nghi phạm xả súng làm 7 người thương vong ở Lạng Sơn
Chân tướng nghi phạm xả súng làm 7 người thương vong ở Lạng Sơn

VOV.VN -Hung thủ được xác định là chồng cũ đã mang súng sang truy sát cả nhà vợ khiến 7 người thương vong.

Chân tướng nghi phạm xả súng làm 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Chân tướng nghi phạm xả súng làm 7 người thương vong ở Lạng Sơn

VOV.VN -Hung thủ được xác định là chồng cũ đã mang súng sang truy sát cả nhà vợ khiến 7 người thương vong.

Thứ trưởng Bộ Công an: Cha con ông Lê Đình Kình nhận tiền từ phần tử chống đối
Thứ trưởng Bộ Công an: Cha con ông Lê Đình Kình nhận tiền từ phần tử chống đối

VOV.VN - Một số tổ chức lưu vong, phần tử chống đối đã hướng dẫn "tổ đồng thuận" cách làm bom xăng, mua sắm vật tư làm vũ khí…

Thứ trưởng Bộ Công an: Cha con ông Lê Đình Kình nhận tiền từ phần tử chống đối

Thứ trưởng Bộ Công an: Cha con ông Lê Đình Kình nhận tiền từ phần tử chống đối

VOV.VN - Một số tổ chức lưu vong, phần tử chống đối đã hướng dẫn "tổ đồng thuận" cách làm bom xăng, mua sắm vật tư làm vũ khí…