Nóng 24h: Công an TP.HCM lý giải tình trạng "bom hàng" đi chợ hộ

VOV.VN - Công an đã làm việc với 200 trường hợp đặt hàng đi chợ hộ rồi không nhận tại các quận, huyện và TP Thủ Đức (TP HCM).

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”
Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

VOV.VN - Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM bằng phương tiện có mã QR ưu tiên theo “luồng xanh”.

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

VOV.VN - Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM bằng phương tiện có mã QR ưu tiên theo “luồng xanh”.

Công an TP.HCM làm việc với 200 trường hợp "bom hàng" đi chợ hộ
Công an TP.HCM làm việc với 200 trường hợp "bom hàng" đi chợ hộ

VOV.VN - Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều nay (8/9), đại diện Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với 200 trường hợp đặt hàng đi chợ hộ nhưng không nhận.

Công an TP.HCM làm việc với 200 trường hợp "bom hàng" đi chợ hộ

Công an TP.HCM làm việc với 200 trường hợp "bom hàng" đi chợ hộ

VOV.VN - Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều nay (8/9), đại diện Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với 200 trường hợp đặt hàng đi chợ hộ nhưng không nhận.

Nguyên trưởng bản ở Sơn La bị bắt vì tham ô tài sản
Nguyên trưởng bản ở Sơn La bị bắt vì tham ô tài sản

VOV.VN - Ông Oai thu của người dân 52,5 triệu đồng nhưng không nộp số tiền này vào quỹ mà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Nguyên trưởng bản ở Sơn La bị bắt vì tham ô tài sản

Nguyên trưởng bản ở Sơn La bị bắt vì tham ô tài sản

VOV.VN - Ông Oai thu của người dân 52,5 triệu đồng nhưng không nộp số tiền này vào quỹ mà sử dụng chi tiêu cá nhân.