Nóng 24h: Tạm giữ 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở TP.HCM

VOV.VN -Cảnh sát truy bắt, đưa về trụ sở 10 thanh niên, 11 chiếc xe máy có liên quan để điều tra truy xét vụ hỗn chiến ở cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TP.HCM).

1: Hai nhóm giang hồ hẹn nhau hỗn chiến trên cầu Nhị Thiên Đường: Liên quan đến vụ việc này, ngày 7/10, Công an quận 8, TP.HCM cho biết hiện đang tạm giữ 10 đối tượng, 11 xe gắn máy để điều tra vụ cố ý gây thương tích và đánh nhau trên địa bàn. (Ảnh: Cắt ra từ clip)

Trước đó, tối ngày 6/10, hai băng nhóm khoảng gần 50 đối tượng xách mã tấu, tuýp sắt… đuổi chém nhau náo loạn khu vực cầu Nhị Thiên Đường. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt được 7 đối tượng có liên quan. Theo điều tra ban đầu, hai nhóm này ở huyện Bình Chánh có mâu thuẫn rồi lên mạng hẹn nhau tại cầu Nhị Thiên Đường để giải quyết. (Trong ảnh: hiện trường nơi diễn ra vụ hỗn chiến. Ảnh:PLO.

2: Khởi tố hai đối tượng đánh trọng thương thượng úy Công an: Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố là Trần Văn Thủy (24 tuổi) và Trần Công Sơn (27 tuổi) cùng ngụ tại quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, 2 đối tượng này đã tổ chức ăn nhậu, mở loa hát gây ồn ào mất trật tự. Nhận được tin báo, Thượng úy Trần Văn Chánh đến nhắc nhở thì nhóm này 2 lần tát vào mặt thượng úy Chánh và đánh dân quân Phan Thanh Hưng, khiến anh Hưng bị thương mắt trái. (Trong ảnh: Thủy và Sơn tại CQĐT. Ảnh: Công an nhân dân).

3: Tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao đâm chết người: Đối tượng bị tạm giữ là Phạm Đức Mạnh, 38 tuổi, trú tại xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên. Trước đó, trong quá trình chơi Bi-a, Phạm Đức Mạnh và Lê Văn Mạnh, 31 tuổi, trú tại Thành phố Thái Nguyên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh chửi nhau. Bực tức, Phạm Đức Mạnh đã dùng dao (loại dao bầu) đâm anh Lê Văn Mạnh một nhát, làm anh Lê Văn Mạnh tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Phạm Đức Mạnh đã đến cơ quan Công an đầu thú. (Trong ảnh: Đức Mạnh tại CQĐT. Ảnh: Công an nhân dân)

4: Bị truy sát đến trạm y tế xã, nam thanh niên tử vong: Người bị tử vong là Phạm Hữu Công (23 tuổi, quê Thanh Hóa). Trước đó, trong quá trình điều khiển xe máy trên đường Vĩnh Lộc – Quách Điêu (huyện Bình Chánh- TPHCM), Công bất ngờ bị nhóm đối tượng cầm dao chém trọng thương.  Chạy đến trước cổng Trạm xá Vĩnh Lộ A thì Công gục xuống. Mặc dù, được lực lượng công an và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng Công đã tử vong vì vết thương quá nặng. (Ảnh: minh họa)

5. Nam thanh niên bị nhóm bịt mặt chém hội đồng: Liên quan đến vụ việc, Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy tìm nhóm đối tượng chém trọng thương anh Vũ Mạnh Hùng (Hùng tặc, SN 1994). Trước đó, 2/10, trong quá trình di chuyển trên địa bàn xã Thanh Minh, anh Hùng bị nhóm đối tượng này ngồi trên xe Vios màu trắng hoặc xám, đeo khẩu trang y tế xanh dùng dao, kiếm chém trọng thương. (Ảnh: minh họa).

6: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ tham nhũng: 2 đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Sơn (SN 1983), cán bộ địa chính xã Quảng Lộc và Bùi Ngọc Dũng (SN 1985), trưởng thôn 3, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Trong 2 năm 2016 và 2017, lợi dụng việc được giao kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng điểm dân cư xã Quảng Lộc, Sơn và Dũng đã cấu kết với nhau lập khống hồ sơ, tăng diện tích bồi thường của các hộ dân nhằm chiếm đoạt của Nhà nước gần 800 triệu đồng. (Trong ảnh: Sơn và Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí)

7. Bắt hai đối tượng gây ra 12 vụ trộm cáp viễn thông: Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự, CA huyện Thanh Oai (Hà Nội) bắt quả tang 2 đối tượng Lê Văn Lợi và Nguyễn Đình Hưng đang cắt trộm cắp viễn thông tại các cột ở khu vực ven đê Đáy. Tại hiện trường, công an thu 166 m dây cáp viễn thông, …Trước đó, cả 2 đã cùng nhau thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp cáp viễn thông khác trên địa bàn huyện Thanh Oai. (Trong ảnh: Lợi và Hưng tại cơ quan Công an. Ảnh: An ninh Thủ đô)

8. 13 tuổi lẻn vào nhà dân "cuỗm" 40 triệu đồng: Ngày 7/10, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ Trần Văn H. (13 tuổi, trú xã Thanh Đồng, Thanh Chương) về hành vi "trộm cắp tài sản". Trước đó, tối 22/9 biết bà Thịnh đi tập thể dục, nhà không có ai nên H. bẻ khóa cửa lẻn vào phòng ngủ lấy trộm 40 triệu đồng. (Trong ảnh: Trần Văn H. Ảnh: Công an TP.HCM)./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên