Nóng 24h: Thông tin mới vụ hai cựu công an Sơn La ăn trộm 11kg ma túy

VOV.VN -HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do có 4/10 người làm chứng vắng mặt và thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

1. Hoãn phiên tòa xử hai cựu công an Sơn La ăn trộm 11kg ma túy: Nguyên nhân do có 4/10 người làm chứng cho phiên xét xử vắng mặt. Thời gian mở lại sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La thông báo sau. Trong ảnh: Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên Tòa do có nhiều người làm chứng vắng mặt.


2. Lâm tặc tông CSGT bị chuyển tội danh sang hành vi “Giết người”Trước đó, vào chiều 27/7, Nguyễn Thanh Hùng điều khiển xe ô tô loại 12 chỗ chở gỗ trái phép tông trực diện vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hậu quả, vụ tông xe làm Đại úy Nguyễn Đức Nhã, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro bị thương nặng. Ngày 5/8, Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng


3. Tiền Giang: Bắt nhiều đối tượng đá gà ăn tiền: Điểm đá gà này do Trần Văn Nghĩa (35 tuổi) ngụ tại xã Bình Xuân đứng ra tổ chức. Tại thời điểm bị bắt, cơ quan công an phát hiện 15 đối tượng cờ bạc, tạm giữ 13 xe máy, 75 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Trong ảnh: Nhiều xe gắn máy của các đối tượng đá gà ăn tiền bị tạm giữ

4. Bắt đôi nam nữ vừa chạy xe vừa phê ma túy: Trước đó, trong quá trình tuần tra, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động phát hiện đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy có biểu hiện "ngáo" ma túy. Khi kiểm tra túi xách của Lê Thị Ngọc Vi, tổ công tác phát hiện 1 viên thuốc màu hồng và một gói tinh thể màu trắng. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận viên thuốc màu hồng là ma túy tổng hợp, gói bột trắng là ma túy ketamin, đồng thời thừa nhận có sử dụng ma túy và vẫn đang trong trạng thái "phê ma túy. Trong ảnh: Đối tượng Lê Thị Ngọc Vi tại cơ quan điều tra.


5. Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 200.000 viên ma túy vào Việt Nam: Được biết 2 đối tượng bị bắt là những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy từ Lào sang Việt Nam hoạt động rất tinh vi. Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet tiếp tục điều tra xử lý. Trong ảnh: Hai đối tượng người Lào tại cơ quan điều tra.


6. Trộm ô tô mang lên tận vùng hẻo lánh trốn mà vẫn bị tóm gọn: Đối tượng bị bắt là Hà Công Dơn (SN 1987, trú tại Bản Ngày, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá). Trước đó, khi lang thang trên phố ở TX Sơn Tây, Dơn phát hiện xe ô tô tải của anh T không khoá cửa xe, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa xe nên lấy trộm, rồi lái về lẩn trốn tại huyện Lang Chánh, Thanh Hoá. Khi bị bắt giữ, Dơn bất ngờ vì nghĩ đã trốn ở vùng núi hẻo lánh mà vẫn bị lực lượng Công an phát hiện. Trong ảnh: Đối tượng Dơn và tang vật


7. Đồng Nai: Nghi can nổ súng ở quán karaoke bị bắt: Công an xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, giữa anh Phan Thành Sơn (36 tuổi, chủ quán karaoke) và một nữ tiếp viên làm việc tại quán xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đinh Thanh Sơn (là bạn trai của nữ tiếp viên) cùng với ba đối tượng khác chưa rõ lai lịch kéo đến quán để giải quyết. Nhóm của Đinh Thanh Sơn đã dùng gạch đá ném vào quán, trong đó Sơn trực tiếp dùng súng bắn đạn cao su, bắn nhiều phát về phía quán rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Trong ảnh: Đối tượng Đinh Thanh Sơn


8. Tước quân tịch Thượng úy công an "cướp" ngân hàng ở Thanh Hóa: Đại tá Đào Đức Minh, PGĐ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thượng úy Đào Xuân Tư (SN 1987), công tác tại Công an huyện Triệu Sơn là người cầm súng xông vào ngân hàng Vietcombank ngày 25/7. Theo Đại tá Đào Đức Minh, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam thượng úy Đào Xuân Tư về tội gây rối trật tự công cộng. Thượng úy Đào Xuân Tư đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Trong ảnh: Đại tá Đào Đức Minh thông tin tại buổi họp báo./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên