Nữ bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại tại nhà: Người chồng đã tử vong

VOV.VN -Sau khi sát hại vợ bằng búa, nghi can là người chồng bị ngộ độc, sau một thời gian cứu chữa cũng đã không qua khỏi.

Theo Dân Trí, nghi can Bùi Huy Đông, sinh năm 1971, trú tại đường Hoàng Quốc Việt , phường Bắc Lệnh ( thành phố Lào Cai) sát hại vợ là bác sỹ Trần Thị Hiền , Phó trưởng khoa sản Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai tại nhà riêng ngày 2/3/2018 đã tử vong tại nhà riêng lúc 2h sáng nay (13/3) sau một tuần cứu chữa. (Ảnh: An Kiên)

Trước đó, ngày 8/3, Công an TP. Lào Cai cho biết, bệnh viện đã trả Bùi Huy Đông (ảnh) về nhà vì tình trạng sức khỏe quá yếu, nguyên nhân do thuốc diệt cỏ đã ngấm vào cơ thể. (Ảnh: An Kiên)
Bùi Huy Đông là nghi phạm trong vụ án hình sự giết người xảy ra tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai. Đông đã ra tay sát hại vợ là chị Trần Thị Hiền (41 tuổi), nguyên là bác sĩ sản khoa, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong ảnh, chiếc búa đinh Bùi Huy Đông dùng để sát hại chính vợ mình.(Ảnh: An Kiên)
Vụ việc được phát hiện vào lúc hơn 17h ngày ngày 2/3, tại khu vực tổ 4, phường Bắc Lệnh, TP  Lào Cai. Cháu Bùi Huy Hùng (SN 2004) là con trai chị Trần Thị Hiền (SN 1977) và Bùi Huy Đông (SN 1971) đi học về, phát hiện mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu, gần đó là chiếc búa.

Cháu bé phát hiện bố đang nằm nôn ói trên tầng 3 nên hô hoán người thân, hàng xóm đến cứu giúp. Trong ảnh, khu vực cháu Hùng phát hiện bố đang nôn ói. (Nguồn: VnExpress)

Nguyên nhân vụ việc được xác định do ghen vợ mình có mối quan hệ bất chính bên ngoài, trong lúc nóng giận không kìm chế được bản thân, Đông đã ra tay sát hại vợ rồi dùng thuốc diệt cỏ tự vẫn.  Trong ảnh, vỏ chai thuốc độc Bùi Huy Đông dùng để tự sát. 
Hồi tình sau khi được cấp cứu, Bùi Huy Đông đã thừa nhận sát hại vợ do ghen tuông. Theo hàng xóm, cả hai vợ chồng chị Hiền đều rất hiền lành, ngay trước khi án mạng xảy ra, mọi người còn thấy hai người đi chơi cùng nhau. (Nguồn: VnExpress)

Ở cơ quan, chị Trần Thị Hiền là Phó trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, là bác sĩ chuyên khoa II duy nhất của khoa, được đánh giá là cán bộ đào tạo bài bản, có chuyên môn giỏi, nhiệt tình trong công việc. (Nguồn: VnExpress)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến mới nhất vụ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai bị chồng sát hại
Diễn biến mới nhất vụ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai bị chồng sát hại

VOV.VN - Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy chị Hiền bị vỡ hộp sọ, mất máu, tử vong tại chỗ do bị búa đinh đập nhiều nhát vào đầu.

Diễn biến mới nhất vụ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai bị chồng sát hại

Diễn biến mới nhất vụ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai bị chồng sát hại

VOV.VN - Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy chị Hiền bị vỡ hộp sọ, mất máu, tử vong tại chỗ do bị búa đinh đập nhiều nhát vào đầu.

Nóng 24h: Chồng nữ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai thừa nhận sát hại vợ
Nóng 24h: Chồng nữ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai thừa nhận sát hại vợ

VOV.VN - Tỉnh lại sau khi được điều trị tích cực, chồng của nữ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai đã thừa nhận không kìm chế được nóng giận đã sát hại vợ

Nóng 24h: Chồng nữ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai thừa nhận sát hại vợ

Nóng 24h: Chồng nữ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai thừa nhận sát hại vợ

VOV.VN - Tỉnh lại sau khi được điều trị tích cực, chồng của nữ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai đã thừa nhận không kìm chế được nóng giận đã sát hại vợ