Nữ giám đốc công ty du lịch lĩnh 19 năm tù vì lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu trò đưa thông tin không đúng sự thật để kêu gọi đầu tư, nữ giám đốc của VA Travel đã lừa đảo từ nhiều nhà đầu tư với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với Trịnh Thị Thảo (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH VA Travel; huyện Thanh Trì, Hà Nội) 19 năm tù và Đinh Thị Thu Hiền (43 tuổi, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 8 năm cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, do khó khăn về kinh tế, cần tiền để trả nợ và kinh doanh mới nên Thảo và Hiền đã “phao tin” Công ty TNHH VA Travel đang làm ăn rất phát đạt, mỗi ngày đón 30 đoàn khách quốc tế, mỗi đoàn khoảng 30 người.

Do tin lời Thảo và bị dụ dỗ đầu tư làm ăn, chị T. đã đồng ý hợp tác với Thảo. Sau đó, chị T. rủ bạn là anh Q. và chị P. cùng tham gia ký hợp đồng hợp tác. Những người này được hứa hẹn sẽ nhận được 3,5% tiền lợi nhuận trên mỗi đoàn khách quốc tế đến du lịch qua VA Travel.

Theo hợp đồng hợp tác, các bị hại sẽ phải thanh toán tiền đặt vé máy bay cho những đoàn khách quốc tế. Thảo in danh sách các đoàn khách tour không có thật để lừa nạn nhân trả tiền vé máy bay. Thực chất, số tiền này Thảo đã rút ra để kinh doanh bất động sản.

Từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019, Thảo đã nhận tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng của anh Q., chị P. Trong quá trình đó, Thảo đã chuyển trả lại hai người số tiền hơn 95,3 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng. Còn Hiền đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, diễn ra trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi. Do đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên Trịnh Thị Thảo 19 năm tù giam và Đinh Thị Thu Hiền 8 năm tù giam cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Tịnh thất bồng lai”
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Tịnh thất bồng lai”

VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai", Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Tịnh thất bồng lai”

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Tịnh thất bồng lai”

VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai", Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của "Tina Dương” Ninh Thị Vân Anh
Làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của "Tina Dương” Ninh Thị Vân Anh

VOV.VN - Ngoài việc khai nhận hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi đem bán, Ninh Thị Vân Anh ("hotgirl Tina Dương") còn khai nhận chiếm đoạt tiền tỷ của một người khác.

Làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của "Tina Dương” Ninh Thị Vân Anh

Làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của "Tina Dương” Ninh Thị Vân Anh

VOV.VN - Ngoài việc khai nhận hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi đem bán, Ninh Thị Vân Anh ("hotgirl Tina Dương") còn khai nhận chiếm đoạt tiền tỷ của một người khác.

Lên mạng vào vai “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
Lên mạng vào vai “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

VOV.VN - Hiếu lập tài khoản ảo với hình ảnh là những “hot girl” rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Lên mạng vào vai “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Lên mạng vào vai “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

VOV.VN - Hiếu lập tài khoản ảo với hình ảnh là những “hot girl” rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.