Nữ giám đốc lợi dụng "chuyến bay giải cứu" để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Mặc dù không được cấp phép đưa người nước ngoài về Việt Nam giai đoạn dịch bệnh Covid-19, nhưng Hoàng Anh vẫn quảng bá dịch vụ này, thu của khách hàng từ 50 đến 70 triệu đồng/người.

Tối 30/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt giữ Trần Thị Hoàng Anh (29 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của bà Hoàng Anh ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Nhi Anh không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam trong giai đoạn dịch Covid-19 nhưng Trần Thị Hoàng Anh đã thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp quảng bá dịch vụ này.

Nhiều công dân nước ta đã liên hệ trực tiếp hoặc thông qua các đầu mối trung gian để liên hệ với Hoàng Anh, đăng ký về nước thông qua các chuyến bay giải cứu. Hoàng Anh yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp số tiền “trọn gói” khoảng 50 đến 70 triệu đồng, gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm Covid-19, chi phí cách ly…

Nhu cầu về nước tăng cao, nhiều người chuyển cho Hoàng Anh số tiền nhiều tỷ đồng. Để trấn an nạn nhân trong thời gian chờ đợi được “giải cứu”, Hoàng Anh đã sử dụng code máy bay và giả mạo các công văn của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 để khách hàng tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền.

Sau khi nhận được tố cáo của một số bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra hành vi phạm tội của Trần Thị Hoàng Anh. Công an thành phố Đà Nẵng cũng kêu gọi những ai là bị hại cần nhanh chóng liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chuyến bay giải cứu: Thêm 1 bị can bị khởi tố về tội đưa hối lộ
Vụ chuyến bay giải cứu: Thêm 1 bị can bị khởi tố về tội đưa hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt về tội "Đưa hối lộ".

Vụ chuyến bay giải cứu: Thêm 1 bị can bị khởi tố về tội đưa hối lộ

Vụ chuyến bay giải cứu: Thêm 1 bị can bị khởi tố về tội đưa hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt về tội "Đưa hối lộ".

Bộ Công an yêu cầu Hà Nội cung cấp tài liệu vụ "chuyến bay giải cứu"
Bộ Công an yêu cầu Hà Nội cung cấp tài liệu vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu TP Hà Nội và một số tỉnh thành cung cấp tài liệu phục vụ điều tra vụ trục lợi từ các "chuyến bay giải cứu" trong đợt dịch Covid-19.

Bộ Công an yêu cầu Hà Nội cung cấp tài liệu vụ "chuyến bay giải cứu"

Bộ Công an yêu cầu Hà Nội cung cấp tài liệu vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu TP Hà Nội và một số tỉnh thành cung cấp tài liệu phục vụ điều tra vụ trục lợi từ các "chuyến bay giải cứu" trong đợt dịch Covid-19.

Quảng Nam chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin liên quan đến chuyến bay giải cứu
Quảng Nam chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin liên quan đến chuyến bay giải cứu

VOV.VN - Sáng nay (24/10), UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra theo yêu cầu của Bộ Công an về việc cung cấp thông tin, hồ sơ “chuyến bay giải cứu” công dân Việt Nam ở nước ngoài về để cách ly vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19.

Quảng Nam chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin liên quan đến chuyến bay giải cứu

Quảng Nam chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin liên quan đến chuyến bay giải cứu

VOV.VN - Sáng nay (24/10), UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra theo yêu cầu của Bộ Công an về việc cung cấp thông tin, hồ sơ “chuyến bay giải cứu” công dân Việt Nam ở nước ngoài về để cách ly vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19.