Nữ giám đốc lừa đảo 3,8 tỷ đồng với bánh vẽ du học Hàn Quốc

VOV.VN - Dù không có giấy phép, chuyên môn về đưa người sang du học Hàn Quốc nhưng Đinh Thị Quỳnh vẫn quảng cáo trên internet và mạng xã hội, rồi làm giả các giấy tờ liên quan khiến nhiều nạn nhân tin tưởng đưa tiền.

Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử Đinh Thị Quỳnh (SN 1988, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam; cựu Giám đốc công ty phát triển nhân lực Jako) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Quỳnh là Giám đốc công ty Jako và công ty phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế IDC. Hai công ty này không có giấy phép đưa người sang làm việc, du học ở nước ngoài nhưng do cần tiền để chi tiêu nên Quỳnh đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa khách hàng. Tổng cộng, bị cáo Đinh Thị Quỳnh đã lừa được số tiền 3,8 tỷ đồng của nhiều bị hại có nhu cầu du học Hàn Quốc. 

Cụ thể, Quỳnh đăng quảng cáo trên mạng xã hội, internet với thông tin Jako có khả năng đưa người sang du học tại các trường Dongduk, ILBU, Kangnam ở Hàn Quốc. Khi nạn nhân đến ký hợp đồng, Quỳnh nhờ người làm giả thông báo nộp học phí của các trường nói trên, rồi đưa cho nạn nhân để thêm phần tin tưởng.

Quỳnh còn yêu cầu các bị hại nộp tiền để mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Woori (ngân hàng của Hàn Quốc tại Việt Nam) và Ngân hàng Sacombank với lý do để chứng minh tài chính và chống trốn. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Quỳnh sử dụng chi tiêu cá nhân, không mở sổ tiết kiệm như cam kết.

Đến thời hạn, các bị hại không được xuất cảnh nên đã tìm đến Quỳnh chất vấn và đòi lại tiền. Quỳnh viết cam kết thời hạn trả lại tiền cho bị hại nhưng sau đó không trả.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi đã lừa số tiền lớn của nhiều người, HĐXX đã tuyên mức án 16 năm tù với Đinh Thị Quỳnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt người phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt người phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (4/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thái Mai Hương (40 tuổi, ngụ TP.HCM) mạo danh cán bộ của Thanh tra Chính phủ, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người 10 tỷ đồng.

Bắt người phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt người phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (4/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thái Mai Hương (40 tuổi, ngụ TP.HCM) mạo danh cán bộ của Thanh tra Chính phủ, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người 10 tỷ đồng.

Khởi tố 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nguyễn Hữu Thạnh khai nhận đã giả danh công an, làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nguyễn Hữu Thạnh khai nhận đã giả danh công an, làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.