Nữ nhân viên đồng tính “chôm” tài sản của khách nước ngoài

VOV.VN -Thấy khách ra ngoài nghe điện thoại, để lại nhiều tài sản trong phòng hát, Thúy nhanh tay ôm gọn và biến mất.

Ngày 28/8, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Phương Thúy (SN 1989, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin từ cơ quan công an, khoảng hơn 1 tháng trước đây, anh Beak Jong San (quốc tịch Hàn Quốc) đi hát karaoke ở một quán tại khu vực phường Mỹ Đình 1. Tại đây anh làm quen với một nhân viên nữ tên Trang và được cho số điện thoại liên lạc.

Thời điểm đó, anh San có điện thoại nên ra ngoài phòng hát để nghe. Khi quay lại phòng, thì phát hiện nữ nhân viên cùng chiếc ba lô có nhiều tài sản biến mất.

Vũ Phương Thúy tại cơ quan điều tra
Anh San trình báo sự việc cho cơ quan công an. Từ thông tin ít ỏi về một cô gái tóc dài, nhỏ nhắn, ngày đầu tiên đến xin làm việc tại quán karaoke, lực lượng công an đã truy xét ra Vũ Phương Thúy với nhận diện ban đầu giống nữ nhân viên tên Trang.

Tuy nhiên khi làm việc với đối tượng này, thì Vũ Phương Thúy lại mang nhân dạng là nam giới. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, Thúy chính là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh San.

Tại cơ quan công an Thúy khai là người đồng tính. Đầu tháng 7 vừa qua, Thúy mang theo “bạn gái” ra Hà Nội sau một thời gian sinh sống tại TP HCM.

Tài sản bị mất của anh San được cơ quan công an bàn giao lại cho chủ
Để mưu sinh, Thúy nghĩ ra cách quay về hình dáng nữ, đồng thời hóa trang thêm mái tóc dài và đến quán karaoke để xin làm nhân viên phục vụ. Cuối tháng 7, khi đang tiếp anh San ở quán karaoke, thấy khách đi ra ngoài để lại tài sản giá trị, Thúy đã ôm trọn tài sản và biến mất. Số tiền Thúy ăn tiêu hết.

Hiện gia đình Thúy đã khắc phục hậu quả là mua mới chiếc máy tính và trả lại số tiền 1.500 USD cho anh San./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người đồng tính, lĩnh án chung thân
Giết người đồng tính, lĩnh án chung thân

VOV.VN -Không muốn “chiều” người bạn đồng tính, Trung đã cầm dao đâm chết người này ngay trong phòng trọ.

Giết người đồng tính, lĩnh án chung thân

Giết người đồng tính, lĩnh án chung thân

VOV.VN -Không muốn “chiều” người bạn đồng tính, Trung đã cầm dao đâm chết người này ngay trong phòng trọ.

Sát hại dã man 1 người đồng tính vì bị gạ "vui vẻ"
Sát hại dã man 1 người đồng tính vì bị gạ "vui vẻ"

Bị 2 thanh niên, thiếu niên từ chối “vui vẻ”, anh Hòa có lời lẽ xúc phạm nên chúng rút dao đâm, chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Sát hại dã man 1 người đồng tính vì bị gạ "vui vẻ"

Sát hại dã man 1 người đồng tính vì bị gạ "vui vẻ"

Bị 2 thanh niên, thiếu niên từ chối “vui vẻ”, anh Hòa có lời lẽ xúc phạm nên chúng rút dao đâm, chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Bắt nghi phạm "săn" người đồng tính để giết, cướp tài sản
Bắt nghi phạm "săn" người đồng tính để giết, cướp tài sản

Đối tượng đề nghị “con mồi” quan hệ đồng tính rồi ra tay bóp cổ nạn nhân, cướp tài sản.

Bắt nghi phạm "săn" người đồng tính để giết, cướp tài sản

Bắt nghi phạm "săn" người đồng tính để giết, cướp tài sản

Đối tượng đề nghị “con mồi” quan hệ đồng tính rồi ra tay bóp cổ nạn nhân, cướp tài sản.