Phá chuyên án cá độ bóng đá, hàng loạt con bạc sa lưới pháp luật

VOV.VN -Các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao, có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với cơ quan công an.

Chiều 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45)- Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội vừa phá thành công chuyên án mang bí số 119P do Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an làm trưởng ban, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng PC45 làm phó ban chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Thông tin từ cơ quan điều tra, đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Một số đối tượng trong chuyên án bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp)
Các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò nhiệm vụ. Chúng sử dụng công nghệ cao, có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với cơ quan công an.

Với việc thành lập chuyên án, ngày 29/6, Phòng PC45 đã phối hợp cùng Công an phường Quan Hoa, Công an quận Cầu Giấy tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ô nhóm đánh bạc này do Phạm Quốc Tuấn (SN 1969, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức.

Ngoài ra còn có các đối tượng Hồ Sỹ Cường (SN 1977, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), Nguyễn Kim Cương (SN 1979, trú tại phường Bưởi, Tây Hồ); Trần Phúc Lộc (SN 1984, trú tại quận Thanh Xuân); Nguyễn Nhật Minh (SN 1972, trú tại quận Hoàn Kiếm); Phạm Trung Kiên (SN 1987, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương); Nguyễn Hữu Lê (SN 1978, trú tại huyện Văn Giang, Hưng Yên); Nguyễn Tuấn Linh (SN 1990, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Hương Chung (SN 1988, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Khắc Hiếu (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, khoảng đầu tháng 6/2014, Hồ Sỹ Cường nhận tài khoản cá độ trên trang mạng bong88.xxx của Phạm Quốc Tuấn với số tiền trong tài khoản là 15.000 USD.

Cường và Tuấn thỏa thuận với nhau 1 USD = 15.000 đồng.

Sau đó, Cường chia nhỏ tài khoản cho các đối tượng khác quản lý để chơi cá độ nhiều trận bóng đá trong các giải bóng đá vô địch các quốc gia Châu Âu và đặc biệc là tại giải bóng đá World Cup 2014.

Tùy từng đối tượng, Cường và Lộc sẽ thỏa thuận giá 1USD từ 25.000 đồng -50.000 đồng.

Tính từ tháng 4/2014 đến nay, toàn bộ 13 tài khoản con do ổ nhóm này tạo lập, sử dụng để cá độ bóng đá với tổng số tiền 8,12 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên đồng thời điều tra mở rộng vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ để xử  lý nghiêm theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt điểm cá độ mùa World Cup bị bắt
Hàng loạt điểm cá độ mùa World Cup bị bắt

Nhiều người vào quán cà phê xem World Cup không phải mê bóng đá mà để cá độ với tiền cược lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hàng loạt điểm cá độ mùa World Cup bị bắt

Hàng loạt điểm cá độ mùa World Cup bị bắt

Nhiều người vào quán cà phê xem World Cup không phải mê bóng đá mà để cá độ với tiền cược lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đắk Nông bắt gần 30 đối tượng cá độ bóng đá World Cup
Đắk Nông bắt gần 30 đối tượng cá độ bóng đá World Cup

VOV.VN -Lực lượng công an tạm giữ 1 tivi màu 42 inch,  gần 150 triệu đồng, 26 điện thoại di động, 17 chiếc xe máy các loại, 3 tờ phơi ghi cá cược bóng đá.

Đắk Nông bắt gần 30 đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Đắk Nông bắt gần 30 đối tượng cá độ bóng đá World Cup

VOV.VN -Lực lượng công an tạm giữ 1 tivi màu 42 inch,  gần 150 triệu đồng, 26 điện thoại di động, 17 chiếc xe máy các loại, 3 tờ phơi ghi cá cược bóng đá.

Bắt đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tại nhà riêng
Bắt đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tại nhà riêng

VOV.VN -Trần Thị Hồng đã thường xuyên tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Bắt đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tại nhà riêng

Bắt đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tại nhà riêng

VOV.VN -Trần Thị Hồng đã thường xuyên tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Thêm 1 ổ cá độ bóng đá lớn bị triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh
Thêm 1 ổ cá độ bóng đá lớn bị triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đối tượng Triệu dụ khách xem bóng đá tham gia cá độ công khai ngay tại quán hoặc nhận kèo trực tiếp qua điện thoại.

Thêm 1 ổ cá độ bóng đá lớn bị triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh

Thêm 1 ổ cá độ bóng đá lớn bị triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đối tượng Triệu dụ khách xem bóng đá tham gia cá độ công khai ngay tại quán hoặc nhận kèo trực tiếp qua điện thoại.