Hà Nội

Phá động lắc trên đường Hoàng Quốc Việt

Nhiều “chân dài” khi bị bắt đang có biểu hiện “phê thuốc”, nước mắt chảy giàn giụa, không làm chủ được mình.  

Khoảng 3h sáng 16/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bất ngờ đột kích quán Karaoke Pyramid (số 207 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy). Khi cảnh sát ập vào, hơn 40 dân chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, hít “ke”, đập “đá”, cắn “kẹo”… tại nhiều phòng hát.
Tại các phòng 501, 601, 602, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục viên nén nghi “thuốc lắc”, nhiều đĩa sứ bên trong chứa Ketamin, ma túy dạng “đá”. Nhiều “chân dài” đang có biểu hiện “phê thuốc”, nước mắt chảy giàn giụa, không làm chủ được mình.

Hiện trường động lắc.

Mặc dù động lắc này có thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, thường thì sau 24h đêm, toàn bộ quán tắt đèn, đóng cửa chính nghiêm chỉnh. Dân chơi “bay lắc” sau 24h vào quán bằng lối cửa sau. Để tránh bị nghi ngờ, nhân viên quán luôn yêu cầu khách dắt xe máy vào trong nhà.

Được biết, trong năm 2011, quán karaoke này đã nhiều lần bị Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Nghĩa Đô kiểm tra, xử lý hành chính do kinh doanh quá giờ quy định và thiếu giấy phép hoạt động.

Quá trình kiểm tra kéo dài đến 7h sáng, nhiều nhân viên quán karaoke và các dân chơi được dẫn giải về trụ sở Công an quận Cầu Giấy để xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên