Phá đường dây buôn người ra nước ngoài bán dâm

Các đối tượng móc nối với nhau đến các vùng quê dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ, cả tin lừa bán ra nước ngoài.

Hôm nay (1/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an thường trực phía Nam) thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 người về hành vi buôn bán người.

Ba người bị bắt gồm: Lưu Thị Ngọc Hiền (41 tuổi, trú tại phường Long Thành Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh), Fair Bin Llah (41 tuổi, quốc tịch Malaysia) và AS LaWi (23 tuổi, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Cả 3 đều đã bị các cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian từ tháng 7/2012 đến nay, các đối tượng trên đã câu kết, móc nối với nhau đến các vùng quê ở Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông và các tỉnh miền Tây Nam bộ… dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ, cả tin lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm.

Đã có 16 cô gái, trong đó đã xác định được 6 nạn nhân là người tỉnh Đắk Nông, bị các đối tượng lừa bán sang Malaysia cho một phụ nữ tên Nguyễn Thị Bích Chi (41 tuổi, quê ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là vợ của Fair Bin Llah, hiện đang ở Malaysia).

Theo điều tra ban đầu, mỗi cô gái được lừa bán với số tiền 24 triệu đồng. Trong đó Lưu Thị Ngọc Hiền được hưởng một nửa tiền hoa hồng từ việc môi giới. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá ổ mại dâm ở quán cà phê
Phá ổ mại dâm ở quán cà phê

Công an bất ngờ ập vào kiểm tra nhà nghỉ H., bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Phá ổ mại dâm ở quán cà phê

Phá ổ mại dâm ở quán cà phê

Công an bất ngờ ập vào kiểm tra nhà nghỉ H., bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Phá ổ mại dâm núp bóng quán ăn
Phá ổ mại dâm núp bóng quán ăn

Sau khi khách vào quán ăn, nếu có nhu cầu “vui vẻ” với nhân viên phục vụ thì được “tú bà” Hương điều đến khách sạn phục vụ.

Phá ổ mại dâm núp bóng quán ăn

Phá ổ mại dâm núp bóng quán ăn

Sau khi khách vào quán ăn, nếu có nhu cầu “vui vẻ” với nhân viên phục vụ thì được “tú bà” Hương điều đến khách sạn phục vụ.