Phá đường dây chuyên sản xuất rượu ngoại giả

VOV.VN - Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa  phá thành công chuyên án 124R, bắt 2 đối tượng chuyên sản xuất rượu ngoại giả.

Trước đó, ngày 23/12 sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Vinh đã mật phục bắt quả tang đối tượng Nghiêm Văn Đỗ (SN 1977), trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP Vinh khi đối tượng này đang vận chuyển 13 chai rượu Chivas Regal 12 và 18 giả trên đường đi tiêu thụ ở một số nơi tại TP Vinh.

Đối tượng Nghiêm Văn Đỗ tại cơ quan điều tra

Đấu tranh khai thác nóng, Nghiêm Văn Đỗ khai nhận, hắn cùng đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1992, em vợ của mình) trú tại khối Vĩnh Mỹ, Vinh Tân (TP Vinh) cùng phối hợp sản xuất hàng ngàn chai rượu ngoại giả với đầy đủ nhãn mác để bán tại thị trường Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chiều cùng ngày đối tượng Nguyễn Văn Thành đã bị Công an TP Vinh bắt khẩn cấp và đồng thời khám xét nơi ở của Nghiêm Văn Đỗ.

Tại "xưởng" sản xuất rượu giả ở nhà riêng của đối tượng Đỗ, Công an TP Vinh đã thu giữ thêm 6 chai rượu Chivas Regal 18, 9 chai Black Label, 31 chai rượu Whisky; 12 chai rượu Ballantines; 48 vỏ chai Chivas...

Tang vật thu giữ nhà Nghiêm Văn Đỗ

Tại CQĐT, cả hai đối tượng Đỗ và Thành khai nhận đã cũng nhau sản xuất các loại rượu ngoại giả từ năm 2013. Với thủ đoạn mua một số loại rượu màu giá rẻ có xuất xứ từ Lào, cùng gia vị rồi tự pha chế và sản xuất rượu ngoại đủ chủng loại nhãn mác ngay tại nhà riêng.

Hiện Công an TP Vinh đang mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để truy tố hai đối tượng trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả
Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

VOV.VN -“Nhầm lẫn” khi pha cồn trong sản xuất rượu là cách giải thích rất ngây ngô, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

VOV.VN -“Nhầm lẫn” khi pha cồn trong sản xuất rượu là cách giải thích rất ngây ngô, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

 Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng
Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

VOV.VN - Nguyên nhân là do những loại rượu nào Nhà nước qui định dán tem mà không có tem theo qui định đều bị liệt vào hàng giả.

 Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

VOV.VN - Nguyên nhân là do những loại rượu nào Nhà nước qui định dán tem mà không có tem theo qui định đều bị liệt vào hàng giả.